141.000 lượt đảng viên được phân công giúp hộ nghèo

Ngày 27-8, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 1043-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa VII) về việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở.

(SGGP).- Ngày 27-8, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 1043-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa VII) về việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đến cuối tháng 6-2015, Đảng bộ TPHCM có 2.346 tổ chức cơ sở đảng với hơn 201.000 đảng viên (tăng hơn 73.800 đảng viên so với năm 2005). Mười năm qua, toàn TP có hơn 939.000 lượt đảng viên được phân công trực tiếp làm công tác vận động nhân dân ở cơ sở, như: Tham gia ban điều hành khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân; làm nòng cốt trong MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt, đã có 141.000 lượt đảng viên giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo; trên 65.800 lượt đảng viên giúp các đối tượng chậm tiến, vi phạm trật tự xã hội; trên 57.800 lượt đảng viên tham gia vận động các tiểu thương; 526.000 lượt đảng viên vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước… góp phần xây dựng phong cách cán bộ đảng viên gần dân, trọng dân, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Vợ chồng chị Hàng Thị Nguyệt ( P15, Q5) trong căn nhà vừa được hỗ trợ sửa chữa.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, kết quả đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở đã góp phần rất quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Để tiếp tục thực hiện quy định trên có hiệu quả và nền nếp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu các đơn vị hàng năm cần có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết rút kinh nghiệm kết quả phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những nơi làm tốt đi đôi với chấn chỉnh những tổ chức đảng và đảng viên chưa thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, cần có kế hoạch thực hiện tốt hơn, thực chất hơn, lấy kết quả đảng viên làm công tác vận động quần chúng là một trong những nội dung đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

HỒNG HIỆP - KHIẾT NHUNG

Tin cùng chuyên mục