Đặc xá tha tù trước hạn cho 4.180 phạm nhân

HÀM YÊN
Đặc xá tha tù trước hạn cho 4.180 phạm nhân

(SGGPO). - Sáng nay 30-11, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước.

Quang cảnh buổi họp báo

Tại cuộc họp báo, ông Giang Sơn - Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước - đã công bố Quyết định số 2533 được Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành ngày 29-11-2016.

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 4.180 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2016. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2016.

Ông Giang Sơn cũng công bố Quyết định 2534 ngày 29-11-2016 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2016 cho những người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 186 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù và 18 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2016. Quyết định này cũng có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2016.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, trong danh sách đặc xá năm nay có 14 người mang quốc tịch nước ngoài.

Về câu hỏi ông Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng Giám đốc PMU 18 có tên trong danh sách đặc xá hay không, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Sơn cho biết đối tượng Bùi Tiến Dũng đã thi hành án được hơn 10 năm, do mắc bệnh hiểm nghèo nên đã được tạm đình chỉ thi hành án.

Năm nay đối tượng Bùi Tiến Dũng có đơn xin đặc xá, nhưng do không đủ điều kiện nên không nằm trong danh sách được đặc xá.


HÀM YÊN

Tin cùng chuyên mục