Xe khách dịp tết: Khách đông, trễ chuyến

Ngày 4-2, có khoảng 140.000 người dân tại TPHCM về quê đón tết khiến trên nhiều tuyến đường ở các khu vực Bến xe miền Đông, miền Tây, xe cộ bị ùn ứ kéo dài. Tình trạng nhồi nhét khách hay chạy xe lòng vòng để rước khách bên ngoài bến ít xảy ra. 

Ngày 4-2, có khoảng 140.000 người dân tại TPHCM về quê đón tết khiến trên nhiều tuyến đường ở các khu vực Bến xe miền Đông, miền Tây, xe cộ bị ùn ứ kéo dài. Tình trạng nhồi nhét khách hay chạy xe lòng vòng để rước khách bên ngoài bến ít xảy ra. 

Đường tắc

6 giờ sáng 4-2, hàng ngàn người đổ dồn về Bến xe miền Đông khiến đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh tắc nghẽn, ùn ứ. Xe cộ nối đuôi nhau từ cầu Bình Triệu đến đoạn giao với đường Nguyễn Xí. Nhiều hãng xe chất lượng cao như: Chín Nghĩa, Phương Trang, Mai Linh, Việt Tân Phát… với các tuyến đi Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Gia Lai… phải dán thông báo hết vé. Tuy nhiên, xe trong bến vẫn đáp ứng nhu cầu hành khách về các tuyến trên. Một số hành khách đã có vé nhưng xe quay vòng về không kịp, nên phải chờ khá lâu so với giờ xuất bến ghi trên vé. Chị Ngô Thị Liên, đi tuyến xe về Quảng Nam cho biết, trên vé ghi 8 giờ xuất bến nhưng đợi đến 9 giờ 40 phút xe vẫn chưa có. “Nhà xe nói xe đông nên xe quay về trễ, bà con thông cảm và chịu khó chờ ”- chị Liên nói.

Tại các ngả đường đổ về Bến xe miền Tây, đoạn quốc lộ 1 hướng từ An Lạc, quận Bình Tân về nút giao thông Bình Thuận, huyện Bình Chánh, xe ùn tắc kéo dài. Nhiều đoạn đường đến Bến xe miền Tây như ngã tư Lê Đại Hành - 3 Tháng 2, vòng xoay Cây Gõ, vòng xoay Phú Lâm, ngã ba An Lạc… từ 6 giờ 30 sáng, giao thông đã bị ùn ứ nghiêm trọng khiến nhiều hành khách đến bến bị trễ, phải hủy vé. Cô Nguyễn Thùy Trang ở quận Tân Phú cho biết, hai vợ chồng mua vé về Cần Thơ chuyến lúc 9 giờ sáng, sợ kẹt đường nên đi sớm hơn 2 tiếng vậy mà vẫn bị trễ, do các tuyến đường vào bến xe quá đông, phải bù thêm tiền đổi vé”.

Điểm giữ xe thành bến rước khách

 

 Ông Thượng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Bến xe miền Đông, cho biết: “Những ngày qua, lượng khách về quê tăng đột biến, riêng ngày 4-2 có trên 50.000 lượt khách lên xe về quê. Con số này sẽ tăng lên nữa trong những ngày sắp tới. Để tránh tình trạng xếp hàng mua vé, trước đó bến tổ chức bán vé tết trước và bán qua mạng. Ngoài ra, bến còn có xe tăng cường, đảm bảo hành khách nào cũng có xe về quê đón tết”.

 

Trong ngày 4-2, lực lượng thanh tra và CSGT chốt chặn và liên tục quần thảo tại những điểm nóng trên tuyến Quốc lộ 13 và Quốc lộ 1, nên tình trạng xe xuất bến rà rà để đón thêm khách bớt nhiều. Khu vực gần ngã tư Bình Phước (Thủ Đức) sáng 4-2, hầu như không còn cảnh xe rà sát lề để bắt khách như trước đây.

Tuy nhiên, một trong những “bến xe dù” gây bức xúc nhiều năm qua trên địa bàn TPHCM, là “bến cóc” gồm 2 bãi giữ xe nằm đối diện Bến xe miền Đông, vẫn hoạt động. Hai bãi giữ xe ở đây rộng hàng trăm mét vuông, nằm phía sau dãy nhà mặt tiền đường Đinh Bộ Lĩnh, xung quanh rào chắn bằng những tấm tôn sơ sài. Những ngày này, hai bãi xe trên tiếp nhận hàng trăm xe khách từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc ra vào, đón trả khách như một bến xe khách thực thụ. “Bến cóc” này được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động giữ ô tô, nhưng đã biến thành bến hành khách. Từ ngày “bến” này hoạt động, giao thông trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn đối diện cổng Bến xe miền Đông) thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục