Nét mới tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Thân 2016

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức thực hiện Đường hoa Tết Bính Thân 2016, cùng một số hoạt động khác trong dịp Tết 2016.
Nét mới tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Thân 2016

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức thực hiện Đường hoa Tết Bính Thân 2016, cùng một số hoạt động khác trong dịp Tết 2016.

Sau một năm tạm dời đến đường Hàm Nghi, Đường hoa Nguyễn Huệ đã quay trở lại đại lộ Nguyễn Huệ nay là Phố đi bộ Nguyễn Huệ với tên gọi Đường hoa Tết Bính Thân 2016, chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Sáng tạo, Hội nhập, Phát triển”.

Đường hoa 2016 trải dài từ đường Lê Thánh Tôn tới đường Tôn Đức Thắng với tổng chiều dài khoảng 720m; trong đó đoạn đường từ giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ được chia làm ba phân đoạn chính: Đoàn kết – Nghĩa tình, Năng động - Sáng tạo và Hội nhập - Phát triển.

Khu vực Tượng đài Bác được bố trí 36 chậu mai do Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch Phú Thọ cung cấp gồm: 18 chậu bố trí hai bên tạo thành đường dẫn hướng đến Tượng đài Bác, hai hàng chậu mai bố trí phía sau lưng tượng đài mang đến màu sắc xuân đặc trưng của Tết miền nam nổi bật cho Khu vực Tượng đài Bác.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – doanh nghiệp chịu trách nhiệm chính trong việc lên ý tưởng thiết kế và thi công Đường hoa Nguyễn Huệ - phải đảm bảo an toàn cho hiện trạng phố đi bộ. Điều này đòi hỏi công tác thi công Đường hoa Nguyễn Huệ 2016 phải thay đổi so với việc thi công Đường hoa những năm trước.

Trong suốt 12 năm từ năm 2004 – 2015, đại cảnh cổng Đường hoa với hình ảnh linh vật luôn nằm ở vị trí trung tâm thì gia đình khỉ của Đường hoa Nguyễn Huệ 2016 sẽ được bố trí ở hai bên, chính giữa là đại cảnh Hoa Kết Đoàn nhiều màu sắc. Xuyên suốt trên Đường hoa là các đại, tiểu cảnh thể hiện sự đoàn kết, sự chung sức với những giỏ hoa, chậu hoa đa sắc, đa dạng được bố trí theo cụm, bổ sung hài hòa cho nhau tạo nên quang cảnh đa sắc của Đường hoa như tiểu cảnh Lăng Kính Hoa, Bánh Xe Hoa, Hoa Tụ Hội với hình ảnh cách điệu từ trống đồng...

Linh vật của Đường hoa 2016 là gia đình khỉ gồm 9 thành viên, chiều cao của linh vật từ 1m - 2m được chia thành hai cụm và được bố trí hai bên tạo thành cổng Đường hoa.

Vật liệu được sử dụng từ thiên nhiên như mây - tre - nứa, sản phẩm tái chế như chai lọ để tạo nên những tiểu cảnh thể hiện sự thân thiện với môi trường như tiểu cảnh Tích Lũy Mầm Xanh, tiểu cảnh Lá Về Cội với hình chiếu lá lớn từ tre, nứa vừa tạo bóng cho khu trưng bày lan Đà Lạt vừa tạo nét mộc mạc cho đường Nguyễn Huệ, một nét đối lập với mặt đường lát đá và những cao ốc sừng sững xung quanh.

Nhằm tạo điều kiện cho du khách có thể hòa mình vào khung cảnh của Đường hoa, những chiếc ghế ngồi được khéo léo bố trí là một phần của tiểu cảnh. Tại đây, du khách vừa có thể tạm nghỉ chân trong hành trình khám phá Đường hoa, vừa có thể lưu lại những hình ảnh đẹp khi chính mình trở thành tâm điểm của tiểu cảnh.

Đúng với chủ đề của Đường hoa 2016 là “Thành phố Hồ Chí Minh – Sáng tạo, Hội nhập, Phát triển”, đại tiểu cảnh của Đường hoa luôn thể hiện một tinh thần lạc quan và một niềm tin mãnh liệt vào một tương lai rộng mở như hình ảnh những chiếc thuyền vượt sóng hoa của tiểu cảnh Vững Bước.

Du khách cũng có dịp hồi tưởng chặng đường Bác Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc – đã đi qua trong hành trình tìm đường cứu nước.

Sự ra đời cộng đồng ASEAN góp phần mở ra hướng phát triển kinh tế cho toàn khu vực Đông Nam Á. Tiểu cảnh Bản Sắc Hội Nhập của Đường hoa Nguyễn Huệ 2016 với hình ảnh đại hoa thể hiện một cộng đồng ASEAN đoàn kết, chung tay cùng hướng đến mục đích phát huy tiềm năng kinh tế của cộng đồng, mở ra nhiều cơ hội phát triển, tạo cuộc sống no ấm cho toàn thể người dân ASEAN.

Bên cạnh đại tiểu cảnh với phần trang trí chủ đạo là hoa, Đường hoa 2016 cũng sẽ giới thiệu với khách tham quan những tác phẩm điêu khắc giàu tính nghệ thuật, sáng tạo đã tham dự Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Năm tác phẩm điêu khắc được chọn lọc từ hơn 50 tác phẩm dự kiến là các tác phẩm tác phẩm: Niềm vui, Ký ức Sài Gòn, Đời cá, Múa balê trong gió và Thiên sử xanh. Trong đó tác phẩm “Đời cá” là một trong ba tác phẩm xuất sắc nhất và tác phẩm “Múa balê trong gió” xuất xứ từ Romania, đây cũng là tác phẩm quốc tế duy nhất được chọn. Tất cả tác phẩm điêu khắc được trưng bày tại Đường hoa 2016 có trọng lượng từ 1 tấn đến hơn 5 tấn với chất liệu nhựa giả đồng, đồng và đá granite được chuyển đến từ Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc.

Đường hoa Tết Bính Thân 2016 là năm thứ 13 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại TPHCM. Công trình do Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo với sự chủ trì thực hiện của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cùng sự phối hợp của các sở ban ngành Thành phố.

* Tiến độ thực hiện Đường hoa Tết Bính Thân:

- Thời gian phục vụ của đường hoa Tết Bình Thân: 8 ngày (tăng thêm 1 ngày so với Đường hoa những năm trước) từ 19g00 ngày 5-2-2016 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến 22g00 ngày 12-2-2016 (Mùng 5 Tết).

* Hoạt động kết nối:

- Tổ chức khu trưng bày nghệ thuật cắm hoa do các đơn vị trong hệ thống Saigontourist tại TPHCM thực hiện trong khu vực Đường hoa.

- Bố trí một số điểm giải khát trên vỉa hè hai bên đường Nguyễn Huệ phục vụ khách tham quan Đường hoa.

- Chương trình trang hoàng mặt phố Tết và biểu diễn Doorshows tại mặt tiền các đơn vị thuộc hệ thống Saigontourist từ ngày 5-2-2016 (27 Tháng Chạp) đến ngày 10-2-2016 (Mùng 3 Tết).

* Chương trình Trang trí chiếu sáng nghệ thuật đường Nguyễn Huệ: với thiết kế phù hợp, thể hiện ý nghĩa Đường hoa và tại Bùng binh Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành từ ngày 27-1-2016 đến ngày 20-2-2016

QUỲNH ANH

Tin cùng chuyên mục