Tăng giá vì khách quá đông

TPHCM: Các khu vui chơi “hút” khách đầu xuân
Tăng giá vì khách quá đông
  •  An ninh trật tự tại TPHCM và Hà Nội được đảm bảo

Ngày 11-2 (mùng 4 Tết), các khu du lịch, điểm vui chơi trên cả nước thu hút hàng ngàn lượt khách đến chơi xuân. An ninh trật tự tại các điểm vui chơi được tăng cường tối đa, tuy nhiên, giá cả các dịch vụ ăn uống, khách sạn, giữ xe đã tăng đáng kể.

TPHCM: Các khu vui chơi “hút” khách đầu xuân

Trong những ngày đầu xuân Bính Thân, các khu vui chơi giải trí tại TPHCM thu hút đông đảo khách tới tham quan, cùng gia đình người thân vui xuân chào đón năm mới. Ghi nhận tại các khu vui chơi giải trí lớn trên địa bàn thành phố như Công viên văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Thảo Cầm Viên hay các địa điểm du xuân quen thuộc như Hội hoa xuân Tao Đàn, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, Đường hoa Nguyễn Huệ... những ngày này tấp nập du khách đến vui chơi, thưởng ngoạn cảnh đẹp trong không khí ngập tràn sắc xuân.

Tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên tấp nập khách từ nhiều tỉnh, thành phố đổ về đây tham quan, vui chơi cùng gia đình, bạn bè. Trong dịp tết, nơi đây càng hấp dẫn du khách bởi nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức với chủ đề “Du xuân Suối Tiên - Vui tết quê hương”. Các chương trình múa lân - sư - rồng chúc tết, tứ linh Suối Tiên - Long Lân Quy Phụng, diễu hành “Xuân hội ngộ bốn mùa hạnh phúc”, chương trình sân khấu hóa Sơn Tinh - Thủy Tinh hoành tráng tại hồ Long Quy Ẩn Thủy… đem đến cho du khách không khí đón xuân vui tươi, rộn ràng. Với hàng loạt hoạt động vui chơi giải trí khám phá dành cho khách tham quan như chương trình ca nhạc - xiếc - ảo thuật đặc biệt, rối cổ động, múa lân - sư - rồng, ẩm thực đường phố, làng nghề thủ công… Thảo Cầm Viên cũng là nơi được nhiều gia đình lựa chọn làm địa điểm vui chơi trong những ngày đầu năm, đặc biệt là các gia đình có con em nhỏ.

Người dân tham quan, vui chơi tại Thảo Cầm viên, TPHCM

Công viên văn hóa Đầm Sen những ngày này cũng thu hút đông đảo khách tới tham quan, vui chơi giải trí. Với chủ đề “Tết quê giữa phố”, nơi đây đã tái hiện đậm nét văn hóa truyền thống với chợ tết quê hương, ông đồ, câu đối đỏ, trò chơi dân gian... và nét ẩm thực đặc trưng với bánh chưng, bánh tét, mâm ngũ quả... Đến đây, du khách có thể cảm nhận được không khí ngày tết cổ truyền dân tộc. Tại khu vực sân khấu của Đầm Sen, các chương trình đặc sắc như “Cười xuyên Việt” và “Solo cùng bolero” cũng hấp dẫn du khách khi đến đây.

Trong dịp Tết Bính Thân, Công viên văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên dự kiến sẽ đón khoảng 500.000 lượt khách. Năm nay, dự kiến số lượng khách đến các khu vui chơi giải trí sẽ tăng so với dịp tết năm trước. Tuy lượng khách dịp tết tăng đột biến, gấp khoảng 10 lần so với ngày thường, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn được đảm bảo, không xảy ra tình trạng chen lấn, du khách đón xuân vui vẻ, an toàn.

Hà Nội: Hơn 10 vạn lượt khách đến chùa Hương

Ngày 11-2, ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng ban quản lý di tích danh thắng Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, mặc dù chùa Hương chính thức khai hội vào ngày 13-2 (mùng 6 Tết), nhưng theo thống kê trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 Tết Bính Thân đã có tới hơn 10 vạn lượt du khách đến vãn cảnh, lễ Phật tại chùa Hương. Theo ông Thanh, năm nay thời tiết thuận lợi, số lượng ngày nghỉ lại kéo dài, vì thế khách đến với chùa Hương có cao hơn so với những năm trước. Tình hình an ninh trật tự tại khu vực này vẫn được kiểm soát tốt; không xảy ra hiện tượng tắc đường, tắc đò, việc ùn tắc chủ yếu xảy ra ở khu vực cáp treo trong những giờ cao điểm.

Thêm nữa, nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chùa Hương, đội chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5) Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội CSGT số 10, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an thành phố Hà Nội và công an các quận, huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Hà Đông, Thanh Xuân đã tổ chức mật phục, phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi “cò mồi” lôi kéo khách đi đò và sử dụng các dịch vụ tại khu vực chùa Hương. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 4 xe máy là phương tiện các đối tượng sử dụng hoạt động “cò mồi” và nhiều tấm card visit ghi địa chỉ đò, nhà nghỉ, khách sạn mini, nhà trọ, nơi bán đồ lễ, nhà hàng ăn uống... của “cò mồi” với ý định cung cấp cho du khách thập phương đi lễ chùa Hương.

Theo lực lượng cảnh sát, phương thức, thủ đoạn hoạt động củ “cò mồi” ở chùa Hương tại thời điểm này tinh vi, biến đổi khôn lường. Khi lực lượng chức năng vây quét mạnh ở khu vực gần chùa Hương, “cò mồi” đã tìm ra các vùng giáp ranh với huyện Mỹ Đức như Ứng Hòa, Thanh Oai và các quận Hà Đông, Thanh Xuân để nắm thông tin du khách đi lễ chùa Hương từ xa để đeo bám, chèo kéo, mời chào sử dụng các dịch vụ tại chùa Hương. Hoạt động thanh tra, kiểm tra này sẽ được kéo dài tới hết tháng Giêng.

ĐBSCL: Nhiều khu lễ hội đông nghẹt khách

 

 Chiều 11-2, thống kê từ Sở VH-TT-DL tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, khoảng 5 vạn lượt khách trong và ngoài nước đến Huế nghỉ dưỡng, tham quan trong 3 ngày Tết Bính Thân 2016. Lượng khách đã lưu trú và đặt phòng khách sạn lưu trú tại Huế từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 7 Tết Bính Thân đạt trên 85.000 lượt khách, tăng 14% so với Tết Ất Mùi, trong đó có khoảng 45.000 khách quốc tế, chiếm 53% tổng lượng khách. Doanh thu du lịch trong những ngày Tết Bính Thân ước đạt trên 63 tỷ đồng, doanh thu xã hội ước đạt trên 155 tỷ đồng.

 

 Ngày 11-2, nhiều khu du lịch, lễ hội ở ĐBSCL đông nghẹt du khách chơi tết và đến viếng. Tại khu du lịch cấp quốc gia Miễu bà Chúa Xứ Núi Sam (TP Châu Đốc, An Giang), hàng chục ngàn lượt người từ khắp nơi đổ về gây nên tình trạng kẹt xe nhiều giờ liền. Theo Ban quản lý Khu di tích và du lịch Núi Sam, ước tổng số khách đến trong hai ngày qua trên 100.000 lượt khách. Do nghỉ tết dài ngày nên năm nay lượng khách đến các tỉnh, thành vùng ĐBSCL khá đông. Những điểm du lịch sinh thái, du lịch ven biển, du lịch tâm linh lúc nào cũng tấp nập du khách. Tại Cần Thơ, lượng khách du xuân tăng cao. Vào ban đêm, du khách tập trung tham quan bến Ninh Kiều, đường hoa Cần Thơ thì vào ban ngày đông đảo du khách đã tìm đến các khu du lịch sinh thái. Tại các khu du lịch sinh thái ở huyện Phong Điền, quận Ninh Kiều, Bình Thủy, nhất là Khu du lịch Mỹ Khánh, vườn du lịch Ba Cống lúc nào cũng tấp nập du khách. Theo Ban quản lý Khu du lịch Mỹ Khánh, trong 3 ngày đầu năm mới, điểm du lịch này đã đón gần 10.000 lượt khách đến tham quan, ăn uống.

Trước đó, chiều 10-2, Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức khai mạc lễ hội Lăng ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn, hưởng ứng “Năm du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - ĐBSCL”. Lễ hội năm nay kỷ niệm 196 năm (4-1-1820 - 4-1-2016 Âm lịch) ngày mất của Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn. Lăng ông tọa lạc tại ấp Giống Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ (Trà Ôn) và là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia được công nhận cách đây 20 năm. Ông Lữ Quang Ngời, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Lễ hội Lăng ông mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân Vĩnh Long đối với người có công khai phá vùng đất Cầu Kè - Trà Ôn, là nơi giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước; góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Vĩnh Long.   

Vũng Tàu: Giá cả tăng vọt

Sáng mùng 4 Tết, hàng ngàn người từ Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM kéo về TP Vũng Tàu tắm biển. Giá phòng nghỉ ở các khách sạn đều tăng 40%. Riêng hàng ăn, tăng 50% - 60% so với ngày thường. Theo ghi nhận lúc 10 giờ sáng mùng 4 Tết, làn xe máy từ Ẹo Ông Từ (phường 11, TP Vũng Tàu) hướng Vũng Tàu luôn đông kín. Các bãi tắm cũng đông nghẹt người. Tại bãi Thùy Vân lúc 9 giờ sáng, hàng ngàn người xuống tắm biển. Bãi giữ xe quá tải. Riêng đoạn đường khu vực khách sạn Lan Rừng (Bãi Dâu), ô tô đậu dài trên đường; nhiều người xuống Bãi Dâu tắm. Tuy nhiên, ở đây nhiều đá lởm chởm lập lờ trong mặt biển nên dễ gây tai nạn.

Bãi tắm Thùy Vân (Vũng Tàu) sáng mùng 4 Tết

Do khách ùn ùn kéo đến Vũng Tàu du xuân đông nghẹt nên phòng nghỉ cũng đội giá. Tại nhà nghỉ Hải Hà (556 Nguyễn An Ninh), giá ngày thường là 300.000 đồng/ngày đêm thì nay tăng giá 50%. Các khách sạn Sammy, Grand đều chật kín phòng. Anh Đinh Văn Thắm, chủ quán phở Bắc Hải, ở số 556 Nguyễn An Ninh, mở bán hàng từ sáng mùng 2 Tết. Ngày thường, anh Thắm bán 25.000 đồng/tô phở bò, sáng mùng 4 Tết tăng lên 40.000 đồng/tô nhưng vẫn không đủ nhân viên chạy bàn. “Tăng giá lên 40.000 đồng vì ngày tết phải thuê nhân viên chạy bàn giá cao gấp đôi ngày thường, chủ yếu vẫn là phục vụ khách đến Vũng Tàu du xuân. Sau mùng 5 Tết, giá bán lại như cũ”, anh Thắm cho biết.

NHÓM PV

Tăng giá vì khách quá đông ảnh 3

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục