Đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân vui xuân và các lễ hội

° Hà Nội ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông

° Hà Nội ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(SGGP).- Tin từ Bộ Công an ngày 11-2 cho biết, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an vừa có điện gửi các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Công an về mở cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân vui xuân, đón tết và tham gia các lễ hội, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu các đơn vị công an chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan, các mục tiêu trọng điểm và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tội phạm cờ bạc, trộm cắp, cướp giật trong các lễ hội... trên các tuyến giao thông. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động tổ chức lễ hội, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây mất an ninh trật.

Đồng thời triển khai các phương án hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực diễn ra lễ hội. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, nhất là các trường hợp xe vận chuyển quá số người quy định, chạy quá tốc độ, người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia. Tăng cường thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn cháy, nổ tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực lễ hội, trụ sở các cơ quan nhà nước, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư cao tầng và khu dân cư; tổ chức cứu nạn, cứu hộ kịp thời.

Theo đánh giá của Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ đầu tiên của dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Do vậy, tình hình an ninh trật tự trong những ngày tết được bảo đảm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm, các điểm vui chơi công cộng được bảo vệ tuyệt đối an toàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, bình yên. Tuy nhiên, Bộ Công an cũng cảnh báo, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán vẫn còn, sau tết, cán bộ, viên chức, công nhân trở lại công sở, nhà máy làm việc, học sinh, sinh viên trở lại trường học, đồng thời sẽ diễn ra các lễ hội đầu xuân nên lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng. Đây cũng là thời điểm tội phạm lợi dụng gia tăng hoạt động phạm tội.

Cùng ngày, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội đã ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt trong năm 2016 cần tăng cường tuần lưu trên các tuyến đường nội đô, quốc lộ để xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và TNGT cũng như xóa điểm đen.

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, dịp trước và trong những ngày nghỉ đầu tiên của Tết Nguyên đán 2016, lực lượng CSGT Hà Nội đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tối đa ùn tắc và tai nạn giao thông xảy ra. Lực lượng CSGT cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công an quận, huyện và thị xã đảm bảo an toàn giao thông tại 46 điểm chợ hoa tết, 31 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa và 19 điểm tâm linh đầu năm được thông suốt, an toàn. Đáng chú ý, trong những ngày nghỉ tết vừa qua trên địa bàn Hà Nội không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, không xảy ra đốt pháo nổ trong đêm giao thừa.

NGUYỄN QUỐC - MINH KHANG

 39 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 4 Tết

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, trong ngày 11-2 (mùng 4 Tết), cả nước đã xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 39 người, bị thương 48 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 51 vụ, làm chết 38 người, bị thương 48 người; đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người.

Như vậy, trong 5 ngày tết, cả nước đã xảy ra 213 vụ TNGT, làm chết 140 người, bị thương 211 người. So với cùng kỳ năm 2015, số vụ giảm 36%, số người chết giảm 25,9%, số người bị thương giảm 36,8%.

Cũng trong ngày 11-2, lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, thu nộp kho bạc Nhà nước hơn 760 triệu đồng, tạm giữ 57 ô tô, 250 mô tô, tước 274 giấy phép lái xe.

MINH DUY

Tin cùng chuyên mục