Thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 27-4, đại diện 7 cơ sở Đoàn trong cụm hành chính - sự nghiệp Thành đoàn gồm Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM, Đoàn khối Bộ NN-PTNT, Sở Y tế TP, Sở LĐTB-XH TP, Lực lượng TNXP TP, Sở Giao thông Vận tải đã đến thăm hỏi và trao quà 2 Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Củ Chi.
Thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

(SGGP).- Ngày 27-4, đại diện 7 cơ sở Đoàn trong cụm hành chính - sự nghiệp Thành đoàn gồm Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM, Đoàn khối Bộ NN-PTNT, Sở Y tế TP, Sở LĐTB-XH TP, Lực lượng TNXP TP, Sở Giao thông Vận tải đã đến thăm hỏi và trao quà 2 Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Củ Chi.

Đó là mẹ Nguyễn Thị Phơi (ấp Xóm Trại, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) và mẹ Đặng Thị Thu (ấp Bàu Cạp, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi). Chiều cùng ngày, đại diện các cơ sở Đoàn cũng đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM thăm mẹ Phạm Thị Tham (ấp Bàu Chứa, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) đang nằm viện. Mẹ Tham hiện nay đã 96 tuổi, sức khỏe suy nhược không ổn định.

Các đoàn viên tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thu

Đây là hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và là hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng được tổ chức hàng tháng của các cấp bộ Đoàn tại TPHCM.

Ngoài việc thăm hỏi, trao quà các mẹ, đoàn viên thanh niên các đơn vị còn tổ chức dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, trò chuyện, tư vấn sức khỏe cho các mẹ… Mức phụng dưỡng hàng tháng dành cho mỗi Mẹ Việt Nam anh hùng là 2 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà trị giá 500.000 đồng.

TIỂU TÂN

Tin cùng chuyên mục