Biểu tượng hòa bình và lời “Xin lỗi Việt Nam”

Nhân kỷ niệm 41 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam, ngày 27-4-2016 tại Seoul (Hàn Quốc), Ủy ban Xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn - Việt đã tổ chức họp báo yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc có trách nhiệm với vấn đề chiến tranh Việt Nam, bày tỏ nguyện vọng của nhân dân hai nước Hàn Quốc - Việt Nam mong muốn vượt qua nỗi đau quá khứ, hướng tới một tương lai hòa bình, đồng thời giới thiệu về việc xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn-Việt.
Biểu tượng hòa bình và lời “Xin lỗi Việt Nam”

Nhân kỷ niệm 41 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam, ngày 27-4-2016 tại Seoul (Hàn Quốc), Ủy ban Xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn - Việt đã tổ chức họp báo yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc có trách nhiệm với vấn đề chiến tranh Việt Nam, bày tỏ nguyện vọng của nhân dân hai nước Hàn Quốc - Việt Nam mong muốn vượt qua nỗi đau quá khứ, hướng tới một tương lai hòa bình, đồng thời giới thiệu về việc xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn-Việt.

Họa sĩ Kim Seo Kyung đang tạc tượng “Pieta Việt Nam”

Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Ủy ban Xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn -Việt đã được thành lập với 68 thành viên, trong đó có Roh Hwa Wook (giáo sư Trường Đại học Keuk Dong), Tổng giám mục Kang Woo Il (nguyên giáo sư Trường Đại học Kyungpook Lee Joung Woo), đạo diễn Chung Ji Young, thiền sư Myeong Jin, tiến sĩ Ku Su Jeong... Xuất phát từ mong muốn cảnh tỉnh mọi người về chiến tranh Việt Nam, Quỹ Hòa bình Hàn - Việt sẽ nỗ lực để hàn gắn những vết thương chiến tranh tại Việt Nam cũng như nỗ lực vì nền hòa bình, đoàn kết và hữu nghị giữa các nước ở khu vực Đông Nam Á. Những hoạt động chính của quỹ bao gồm: Vận động quần chúng mở rộng phong trào hòa bình; Giáo dục hòa bình cho thế hệ tương lai với thế giới quan lịch sử đúng đắn; Nghiên cứu, xuất bản, lưu trữ các tư liệu liên quan đến chiến tranh Việt Nam; Thúc đẩy hòa bình - hòa giải - hợp tác thông qua hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật Hàn - Việt; Làm rõ sự thật về chiến tranh Việt Nam và hỗ trợ nạn nhân chiến tranh…

Trước đó, ngày 26-2-2016 các thành viên của Ủy ban Xúc tiến Quỹ Hòa bình Hàn - Việt  đã đến Việt Nam tham dự  lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Bình An (Bình Định) để xin lỗi và sám hối. Giáo sư Roh Hwa Wook - Đại diện của Ủy ban Xúc tiến Quỹ Hòa bình Hàn - Việt  đã phát biểu: “Lời xin lỗi của Chính phủ Hàn Quốc về chiến tranh Việt Nam không thể để lâu hơn  nữa. Qua lễ tưởng niệm lần này, tôi đã cảm nhận sâu sắc lập trường của chính phủ và nhân dân Việt Nam. Việt Nam đang chờ đợi từ Chính phủ Hàn Quốc một thái độ có trách nhiệm hơn về cuộc chiến tranh này”. Đồng thời, ông Roh Hwa Wook cũng bày tỏ hoài bão rằng: “Quỹ Hòa bình Hàn - Việt sẽ là cầu nối giúp Việt Nam và Hàn Quốc nhìn thẳng vào quá khứ để hướng đến tương lai. Không chỉ vậy, trên nền tảng nhận thức đúng đắn về lịch sử, quỹ sẽ góp sức để tạo dòng chảy lớn cho hòa bình ở Đông Nam Á”.

Tại buổi họp báo, Ủy ban Xúc tiến Quỹ Hòa bình Hàn - Việt  đã giới thiệu phác thảo bức tượng “Pieta Việt Nam” tên tiếng Việt là “Lời ru cuối cùng” của hai tác giả Kim Seo Kyung và Kim Eun Sung thực hiện. Đây cũng là hai họa sĩ đã thực hiện bức tượng “Thiếu nữ hòa bình”- tưởng nhớ đến những nạn nhân trong tuổi thanh xuân bị giày xéo khi bị bắt làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật. Bức tượng “Lời ru cuối cùng” - rộng 70cm, cao 150cm, nặng gần 150kg, được đúc bằng đồng. Để thực hiện bức tượng này, cả hai họa sĩ đã nhiều lần sang thăm Việt Nam, tìm hiểu những câu chuyện về rất nhiều trẻ thơ Việt Nam đã phải chết trong chiến tranh. Câu chuyện về người mẹ đã xả thân để cứu sống sinh mệnh của đứa con 6 tháng tuổi ở xã Bình Hòa, tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 12 năm 1966 đã là chất liệu cho hai họa sĩ sáng tác bức tượng này. Tác phẩm cũng truyền tải thông điệp về một lời xin lỗi, sự ăn năn hối cải chân thành đến những thường dân Việt Nam trong chiến tranh. Dự kiến, bức tượng này sẽ được xây dựng tại Việt Nam và Hàn Quốc.

QUANG VŨ

Tin cùng chuyên mục