Trợ cấp mất sức có được chuyển sang lương hưu?

* Tôi làm từ năm 1963, đến năm 1984 thì nghỉ mất sức, hiện lãnh 1.635.000 đồng/tháng. Tôi có được chuyển sang hưởng lương hưu? (NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, quận 5, TPHCM)

* Tôi làm từ năm 1963, đến năm 1984 thì nghỉ mất sức, hiện lãnh 1.635.000 đồng/tháng. Tôi có được chuyển sang hưởng lương hưu? (NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, quận 5, TPHCM)

- Ông CAO VĂN SANG, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM: Theo Thông tư số 48-BHXH ngày 3-9-1985 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 236-HĐBT ngày 18-9-1985, công nhân, viên chức đã về nghỉ việc vì mất sức lao động sau khi đã được giám định lại sức lao động, xác định sức khỏe không phục hồi và những người thuộc diện phải giám định lại, nếu có thời gian công tác tính theo hệ số đủ 30 năm (đối với nam) hoặc đủ 25 năm đối với nữ thì được chuyển sang hưởng lương hưu kể từ ngày 1-9-1985. Căn cứ hồ sơ chúng tôi đang quản lý, trường hợp của bà hưởng trợ cấp mất sức lao động từ ngày 1-4-1984, có thời gian công tác tính theo hệ số là 23 năm nên rất tiếc là không thuộc đối tượng chuyển sang hưởng lương hưu (còn thiếu 2 năm).

* Tôi 56 tuổi, làm công nhân viên quốc phòng từ năm 1981. Năm 1994, tôi nghỉ việc, nhận giải quyết chính sách hơn 1 triệu đồng. Bây giờ, tôi muốn nộp lại hơn 1 triệu đồng đó cho 13 năm (1981-1994) và đóng tiếp thời gian còn thiếu để hưởng hưu trí thì có được không? (VÕ THỊ MINH CHÂU, quận 12, TPHCM)

- Pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành không có quy định cho người lao động đã lãnh trợ cấp thôi việc một lần được hoàn trả lại số tiền đã nhận để tính thời gian công tác, đóng tiếp bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí. Vì vậy, chúng tôi không thể làm theo đề nghị của bà được.

* Tôi 58 tuổi. Tháng 6-1976, tôi là nhân viên kế toán ngân sách xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TPHCM. Tôi làm việc đến tháng 12-1989, vì bệnh nên nghỉ theo Nghị định 41 của Thủ tướng, có 14 năm 6 tháng công tác. Đến năm 2013, tôi được xã hướng dẫn làm hồ sơ để hưởng chế độ chính sách. Từ đó đến nay, tôi hỏi xã, huyện thì 2 nơi đều không biết kết quả hồ sơ của tôi ra sao? (NGUYỄN THỊ MANH, huyện Củ Chi, TPHCM)

- Nội dung bà hỏi liên quan đến giải quyết các chế độ chính sách đối với người làm công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở phường, xã, thị trấn của TPHCM giai đoạn trước năm 1995. Việc tính thời gian công tác để hưởng chính sách như trường hợp của bà không thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Bà cần liên hệ lại với UBND huyện Củ Chi để làm rõ hồ sơ của bà hiện nay đang được cơ quan nào thụ lý. Ở cấp thành phố, theo chức năng thì cơ quan đó có thể là Sở Nội vụ TPHCM, chứ chúng tôi không cầm hồ sơ của bà.

* Năm 1997, tôi nghỉ, hưởng trợ cấp 1 lần với tổng thời gian làm việc 18 năm 4 tháng tại Xí nghiệp X32 (Bộ Quốc phòng). Tôi có được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6-5-2010 không của Thủ tướng Chính phủ không? (TRẦN THỊ TUYẾT MAI, quận Gò Vấp, TPHCM)

- Quyết định 613/QĐ-TTg quy định: Người hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động, không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 1-3-1990, Quyết định số 812/TTg ngày 12-12-1995, mà có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm; các đối tượng trên khi hết tuổi lao động thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Bà đã hưởng trợ cấp một lần nên không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613.

Tin cùng chuyên mục