TPHCM không tăng giá giữ xe dịp tết

Sáng 8-1, phát biểu tại chương trình Lắng nghe và trao đổi do HĐND TPHCM phối hợp Đài Truyền hình TPHCM tổ chức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến thông tin, TPHCM đã có văn bản chỉ đạo các điểm giữ xe của Lực lượng Thanh niên xung phong TP phải đảm bảo giữ đúng giá quy định, không tùy tiện tăng giá trong dịp Tết Nguyên đán 2017.
TPHCM không tăng giá giữ xe dịp tết

(SGGP).- Sáng 8-1, phát biểu tại chương trình Lắng nghe và trao đổi do HĐND TPHCM phối hợp Đài Truyền hình TPHCM tổ chức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến thông tin, TPHCM đã có văn bản chỉ đạo các điểm giữ xe của Lực lượng Thanh niên xung phong TP phải đảm bảo giữ đúng giá quy định, không tùy tiện tăng giá trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

Về tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, TP cũng chỉ đạo không tổ chức các lễ hội kéo dài; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội. TP tập trung chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tập trung phòng chống cháy nổ và giữ mỹ quan đô thị…

TPHCM yêu cầu các điểm giữ xe của Lực lượng Thanh niên xung phong TP phải đảm bảo giữ đúng giá quy định, không tùy tiện tăng giá trong dịp Tết. Ảnh minh họa

Tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM Nguyễn Huỳnh Trang cho biết, về nguồn hàng cung ứng tết được TP đảm bảo cân đối cung - cầu trong mọi tình huống. Đến thời điểm này, các đơn vị, doanh nghiệp bình ổn thị trường huy động lượng lớn các mặt hàng thiết yếu, đủ khả năng dẫn dắt thị trường như: thịt gia cầm chiếm gần 60% thị phần, đường chiếm hơn 43% thị phần, trứng gia cầm chiếm 48% thị phần; thực phẩm chế biến chiếm hơn 38%, thịt chế biến chiếm 35,5% thị phần… Về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, bà Nguyễn Huỳnh Trang khẳng định, TP sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc ở các chợ.

Khẳng định vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề được Saigon Co.op quan tâm hàng đầu, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Anh Đức cho biết, Saigon Co.op kiểm soát hàng hóa một cách chặt chẽ; triển khai các điểm bán hiện đại, tiên tiến và đặc biệt đưa vào những xe xét nghiệm hàng hóa lưu động để phát hiện và loại bỏ kịp thời hàng hóa kém chất lượng… Đại diện Vissan thì cho biết trong quá trình sản xuất, Vissan rất quan tâm đến chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Nguồn nguyên liệu của công ty được thu mua từ các nhà cung cấp có uy tín, đạt chuẩn VietGAP. Nguồn heo đưa vào giết mổ được kiểm tra rất chặt chẽ các loại chất cấm trong chăn nuôi…

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP cho biết, sở đã cho triển khai việc truy suất nguồn gốc nhận diện nguồn gốc rau tại 2 HTX Phú Lộc (huyện Củ Chi) và Phước An (huyện Bình Chánh) với quy mô diện tích được chứng nhận VietGAP là 100ha. 2 HTX  này cung cấp 30 tấn rau/ngày an toàn cho thị trường TP. Đại diện Công ty Ba Huân cho biết, ngoài cung cấp trứng sạch thì 2 năm nay, công ty cung cấp nguồn gà sạch ra thị trường. Nguồn hàng được đảm bảo chất lượng an toàn từ trang trại đến bàn ăn. Trong dịp Tết 2017, Công ty Ba Huân đưa ra thị trường 1 triệu trứng sạch; 500 tấn gà sạch mỗi ngày để bình ổn giá thị trường. Đồng thời, chuẩn bị 8 xe lưu động để sẵn sàng cung ứng hàng kịp thời nhằm bình ổn giá...

Về công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo…, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TP Nguyễn Văn Lâm báo cáo, dịp Tết 2017, TP sẽ tổ chức 30 đoàn của lãnh đạo TP đi thăm các gia đình chính sách, hộ nghèo, mẹ Việt Nam anh hùng, người dân tộc thiểu số tiêu biểu; gia đình có con em công tác ở Trường Sa, Nhà giàn DK1… Tổng kinh phí chăm lo năm nay tăng khoảng 27,8% và mức tăng cho các diện chính sách khoảng 15% so với năm 2016...

Về chăm lo cho công nhân lao động, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM Nguyễn Văn Khải cho biết, đến nay, LĐLĐ TP đã vận động trên 22.000 vé xe cho công nhân về quê từ các tỉnh Phú Yên đến Hà Nội. Ngoài hỗ trợ vé xe, tổ chức công đoàn các cấp cùng doanh nghiệp chuẩn bị trên 120.000 phần quà để chăm cho công nhân. Đến thời điểm hiện nay có trên 4.800 vé của doanh nghiệp cùng công đoàn hỗ trợ công nhân tại KCN-KCX về quê. Ngoài ra, lần đầu tiên công nhân được hỗ trợ vé máy bay khi Hội Chữ thập đỏ TP phối hợp các tổ chức công đoàn tặng trên 50 vé máy bay cho công nhân tại các vùng lũ về quê đón tết…

Vân Anh

Tin cùng chuyên mục