Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các vị chức sắc tôn giáo

Chiều 17-1, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đi thăm, chúc tết Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM; Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM và Hồng y Phạm Minh Mẫn.
Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các vị chức sắc tôn giáo

(SGGPO).- Chiều 17-1, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đi thăm, chúc tết Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM; Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM và Hồng y Phạm Minh Mẫn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng chúc tết Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp đồng chí Đinh La Thăng và các thành viên trong đoàn, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của TPHCM và cả nước trong năm qua. Dù có những khó khăn, trở ngại và sự tác động từ nhiều phía, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của cấp chính quyền TP, đã giúp cho kinh tế được phục hồi, phát triển mạnh, xã hội ổn định. Từ đó, có điều kiện chăm lo tốt đến đời sống của người dân không chỉ ở TPHCM mà còn của nhiều vùng trong cả nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng bày tỏ tình cảm và sự trân trọng đối với những đóng góp tích cực và hiệu quả của các cấp Giáo hội Phật giáo trong việc động viên, hướng dẫn tăng ni, phật tử tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều hoạt động ích nước, lợi đạo, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp, đất nước và TP càng phát triển vững bền.

Đồng chí Đinh La Thăng trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới tới Hòa thượng Thích Đức Nghiệp và các vị chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cấp giáo hội trong công tác phật sự được viên mãn, thành công; tăng ni, phật tử đoàn kết, chung sức, chung lòng, tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của TPHCM và cả nước.

Cùng ngày, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đi thăm, chúc tết chư tôn giáo phẩm Văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TPHCM và Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.

* Cũng trong chiều 17-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đi thăm chúc tết công nhân xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến metro số 1) Bến Thành - Suối Tiên tại khu vực công trình nhà ga trung tâm Bến Thành.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã thăm hỏi, tặng quà và lì xì phong bì cho công nhân thi công dự án. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thành Phong gửi lời chúc tết đến toàn thể đội ngũ kỹ sư, công nhân và các chủ đầu tư, nhà thầu đang làm nhiệm vụ một năm mới nhiều sức khỏe, thành công, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng, góp phần vào sự phát triển của TPHCM trong tương lai.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tặng quà tết cho kỹ sư, công nhân thi công metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: THÀNH TRÍ

Đồng chí Nguyễn Thành Phong đánh giá rất cao đội ngũ công nhân, kỹ sư, các chuyên gia đang trực tiếp tham gia thi công trên công trình tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Đây là công trình có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển hệ thống giao thông TP ngày càng hiện đại và khi tuyến metro đưa vào vận hành góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP rất lớn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị đội ngũ công nhân, kỹ sư, chuyên gia nỗ lực thi công đảm bảo an toàn, đảm bảo các mục tiêu của dự án trong năm 2017.

HOÀI NAM - QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục