Hải quân Việt Nam cứu 65 người bị nạn trên biển

Hải quân Việt Nam cứu 65 người bị nạn trên biển

* Tìm kiếm 5 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu trên biển

(SGGP).- Tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí tổ chức ngày 14-2 ở Hà Nội, Đại tá Nguyễn Túy, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, cho biết trong năm 2016, quân chủng đã chủ động triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu chữa, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển đảo.

Tổ chức 138 đợt hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu chữa được 97 người trên đảo, nhà giàn và cứu 65 người bị nạn trên biển, cứu kéo 23 phương tiện bị nạn trên biển… Riêng tháng đầu năm 2017, Quân chủng Hải quân đã tổ chức 13 đợt hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, điều động 3 lượt tàu huy động hơn 800 lượt cán bộ chiến sĩ cùng tham gia…

Cứu hộ một tàu cá gặp nạn trên cảng biển Cửa Việt

Năm 2016, cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nổi bật là chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất chính xác, xử lý hiệu quả các tình huống trên biển; nâng cao chất lượng kiểm soát vùng biển, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của quân chủng; tiếp nhận và huấn luyện làm chủ trang bị vũ khí mới, hiện đại ở mức cao hơn...

Đại tá Nguyễn Túy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền về hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo, cụ thể là khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Kịp thời khích lệ, động viên các đơn vị, chiến sĩ đóng quân trên các đảo, nhà giàn, trạm radar hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền gương người tốt việc tốt, các điển hình trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ đối ngoại quân sự hải quân trong tình hình mới cũng như các kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển.

* Ngày 14-2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III (Trung tâm III, đóng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, tàu cứu nạn SAR 413 cùng một số phương tiện vẫn đang tích cực tìm kiếm 5 thuyền viên tàu BV 6341TS bị chìm trên vùng biển Vũng Tàu - Côn Đảo tối 12-2.

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 12-2, Trung tâm III nhận được thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nội dung: Tàu cá BV 6341TS do ông Lê Mơ (60 tuổi, ngụ tại ấp Bình Trung, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) làm chủ phương tiện bị chìm tại vị trí cách Côn Đảo 35 hải lý về phía Đông Nam, cách mũi Vũng Tàu 32 hải lý về phía Nam. Thời điểm gặp nạn trên tàu có tất cả 7 ngư dân. Thuyền trưởng Trần Văn Lương (30 tuổi) và thuyền viên Đặng Tuấn Quang đã được cứu sống và đưa vào huyện Côn Đảo bàn giao cho cơ quan chức năng, còn lại 5 thuyền viên khác mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm III đã điều động tàu cứu nạn ra hiện trường, đồng thời đề nghị các đài duyên hải phát đi thông tin về tàu cá bị nạn và huy động các phương tiện gần đó tham gia công tác tìm kiếm các thuyền viên đang bị mất tích.

MAI AN - NÔNG NGÂN

Tin cùng chuyên mục