Ra mắt chương trình sách nói về pháp luật dành cho người mù

Ngày 18-4, Sở Tư pháp TPHCM và Thư viện sách nói dành cho người mù (Quỹ từ thiện sách nói cho người mù) phối hợp tổ chức Lễ ra mắt Chương trình "Sách nói pháp luật".

(SGGPO).- Ngày 18-4, Sở Tư pháp TPHCM và Thư viện sách nói dành cho người mù (Quỹ từ thiện sách nói cho người mù) phối hợp tổ chức Lễ ra mắt Chương trình "Sách nói pháp luật".

"Sách nói pháp luật" được thực hiện nhằm đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin trong tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện tiếp cận pháp luật cho đối tượng đặc thù, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố.

Giao diện "Sách nói pháp luật"

Đối tượng thụ hưởng của Chương trình "Sách nói pháp luật" chủ yếu là người khuyết tật, đặc biệt là người mù. Bên cạnh đó, chương trình góp phần phổ biến pháp luật cho người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người nội trợ, người bệnh, ngư dân, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và các đối tượng có nhu cầu khác trong và ngoài nước không giới hạn phạm vi không gian.

Chương trình được phát hành dưới 2 hình thức: Trên website (mục Pháp luật) của Thư viện sách nói dành cho người mù, và in đĩa CD với tên gọi “Bộ sách nói pháp luật” cung cấp cho các Hội Người mù, các trường mù trên địa bàn thành phố và các đối tượng đặc thù khác.

Thư viện sách nói dành cho người mù được thành lập từ năm 1998. Đến nay Thư viện đã đọc thu hơn 1.300 tác phẩm các loại phục vụ cho trên 90 Hội Người mù cả nước và các trường mù tại TPHCM. Từ năm 2009, Thư viện thành lập Sách nói online, hàng năm có khoảng 1 triệu người mù (trong tổng số khoảng 2 triệu người mù Việt Nam) và các thính giả sáng mắt sử dụng thông qua website. 
 
Dự kiến trong năm 2017, 4 quyển sách nói pháp luật (cũng đồng thời là 4 đĩa CD Bộ sách nói pháp luật) được phát hành với các nội dung:

- Đĩa 1: Hiến pháp, Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Người khuyết tật.
- Đĩa 2: Bộ luật Dân sự.
- Đĩa 3: Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động.
- Đĩa 4: Các luật về quốc phòng – an ninh, biển đảo (gồm: Luật Biển Việt Nam, Luật Quốc phòng, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh quốc gia, Luật Biên giới quốc gia, Pháp lệnh Lực lượng dự bị động viên).

Từ năm 2018, chương trình sẽ tiếp tục giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách của Trung ương, TPHCM.

Dịp này, bà Lê Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM trao tặng 30 đĩa CD “Bộ sách nói pháp luật – Đĩa 1” cho Hội Người mù TPHCM để cung cấp cho các cơ sở Hội và Chi hội trực thuộc.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục