Xây chợ đấu giá cá ngừ

Tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa cho biết, vào quý 2 năm 2014, Bộ NN-PTNT sẽ cấp kinh phí đầu tư xây dựng một chợ đấu giá cá ngừ trong khu vực cảng cá đầu mối Hòn Rớ, TP Nha Trang. Mục đích, chợ đấu giá nhằm giúp ngư dân chủ động bán cá và không còn bị các chủ nậu ép giá như lâu nay. Ngoài ra, Bộ NN-PTNT cũng sẽ ưu tiên nguồn vốn cho các lĩnh vực như: đầu tư đóng mới, hiện đại hóa tàu khai thác cá ngừ, tàu dịch vụ thu mua cá trên biển bằng vỏ thép hoặc vật liệu mới; thí điểm quản lý xuất khẩu cá ngừ đại dương bằng hạn ngạch...

(SGGP).- Tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa cho biết, vào quý 2 năm 2014, Bộ NN-PTNT sẽ cấp kinh phí đầu tư xây dựng một chợ đấu giá cá ngừ trong khu vực cảng cá đầu mối Hòn Rớ, TP Nha Trang. Mục đích, chợ đấu giá nhằm giúp ngư dân chủ động bán cá và không còn bị các chủ nậu ép giá như lâu nay. Ngoài ra, Bộ NN-PTNT cũng sẽ ưu tiên nguồn vốn cho các lĩnh vực như: đầu tư đóng mới, hiện đại hóa tàu khai thác cá ngừ, tàu dịch vụ thu mua cá trên biển bằng vỏ thép hoặc vật liệu mới; thí điểm quản lý xuất khẩu cá ngừ đại dương bằng hạn ngạch...

VĂN NGỌC

Dự án mở rộng quốc lộ 1 vẫn chậm giải phóng mặt bằng

Theo Bộ GTVT, tính đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng tại dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ vẫn đang gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh một số tỉnh khá tích cực như Kon Tum, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa… vẫn còn nhiều tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Hậu Giang… chưa thực sự vào cuộc. Bộ GTVT cũng cho biết, dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ đã hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu cho 71/74 gói thầu xây lắp chính của các dự án vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP), 3 gói còn lại dự kiến sẽ trao thầu chậm nhất trong tháng 1-2014. Đối với các dự án BOT, hiện đã khởi công 17/18 dự án, dự án còn lại (đoạn qua tỉnh Quảng Nam) dự kiến sẽ khởi công vào ngày 13-1 tới đây.

BÍCH QUYÊN

Gia Lai: Thưởng tết cao nhất gần 41 triệu đồng

(SGGP).- Sở LĐTB-XH tỉnh Gia Lai vừa cho biết, dựa trên kết quả báo cáo của 69 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì mức tiền thưởng thấp nhất trong dịp tết sắp đến là 300.000 đồng/người, mức bình quân 3.791.000 đồng/người, mức cao nhất 40,8 triệu đồng/người. So với tết năm 2013, tiền thưởng trung bình giảm 38,6%. Trong đó, các doanh nghiệp cổ phần, vốn đầu tư Nhà nước và các doanh nghiệp dân doanh cùng có mức tiền thưởng thấp nhất 300.000 đồng/người. Mức tiền thưởng cao nhất của các doanh nghiệp dân doanh là 40,8 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất của các doanh nghiệp cổ phần, vốn đầu tư Nhà nước là 32,5 triệu đồng/người. Các doanh nghiệp nước ngoài FDI, tiền thưởng thấp nhất 2,616 triệu đồng/người, cao nhất 20 triệu đồng/người. Trong các doanh nghiệp của nhà nước có 5 đơn vị không có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch.

ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục