Xây dựng đề án phát triển kinh tế tập thể

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) vừa xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đến năm 2030 để có định hướng, chính sách tổng thể, lâu dài phát triển hợp tác xã.

Qua đó, Bộ KH-ĐT xây dựng dự thảo đề án chiến lược và phối hợp với dự án phát triển hợp tác xã Việt Nam của tổ chức Socodevi (Canada).

Theo lãnh đạo Bộ KH-ĐT, số lượng hợp tác xã Việt Nam không nhỏ; tuy nhiên, hoạt động chưa mạnh, vốn đầu tư nhỏ, công nghệ lạc hậu, do vậy dự thảo lần này đóng góp những vấn đề về chính sách ưu đãi, hỗ trợ, chiến lược về nhân sự, mô hình hoạt động… để giúp các hợp tác xã, mô hình kinh tế tập thể phát triển.

Tin cùng chuyên mục