Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới

Ngày 29-7, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 5 căn nhà trong điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới (viết tắt là điểm dân cư) tại ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
Các đại biểu lãnh đạo Quân khu 7 và UBND tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cụm dân cư.
Các đại biểu lãnh đạo Quân khu 7 và UBND tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cụm dân cư.

Để thực hiện chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chủ trương xây dựng điểm dân cư để chiến sĩ dân quân tự vệ, biên phòng dựa vào dân, góp phần bảo vệ đường biên, mốc giới, trong khi người dân dựa vào các chiến sĩ yên tâm sản xuất nơi biên giới.

Quân khu 7 dự kiến xây dựng 34 điểm dân cư (mỗi điểm 5 căn nhà). Sau khi hoàn thành, sẽ nhân rộng, khuyến khích nhân dân lên biên giới sinh sống, giúp kinh tế - xã hội vùng biên giới ngày càng phát triển và an ninh - quốc phòng tiếp tục được củng cố vững chắc.

Tin cùng chuyên mục