Xây dựng nông thôn mới, nợ đọng gần 10.000 tỷ đồng

Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, trong năm 2017, tổng vốn ngân sách nhà nước các cấp đã bố trí tiếp cho chương trình xây dựng nông thôn mới là hơn 30.150 tỷ đồng (nguồn vốn từ ngân sách trung ương 8.000 tỷ đồng, vốn đối ứng từ các địa phương khoảng 22.150 tỷ đồng).
Thế nhưng, đến hết tháng 6, giá trị hoàn thành tại các địa phương chỉ đạt khoảng 21%, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương. Đến nay, các địa phương mới xử lý được khoảng 5.412 tỷ đồng nợ xây dựng nông thôn mới. Và tổng số nợ xây dựng cơ bản còn khoảng 9.800 tỷ đồng (cả nước chỉ 18 tỉnh không có nợ). Một số tỉnh có tổng mức nợ lớn trong xây dựng nông thôn mới là Thái Bình 1.200 tỷ đồng, Hải Dương 776 tỷ đồng, Hà Nam 598 tỷ đồng…

Được biết, đến nay cả nước có 2.813 xã được công nhận đạt chuẩn Chương trình nông thôn mới, đạt 31,5%. Tuy nhiên, nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn mới vẫn cao. 

Tin cùng chuyên mục