Xây dựng quy định điều chuyển người đứng đầu để sai phạm tại cơ quan, đơn vị

Tại buổi giao ban công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 chiều 9-8, đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, khẳng định sẽ phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP về quy định xử lý trách nhiệm, điều chuyển người đứng đầu để xảy ra vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đơn vị mình quản lý, phụ trách.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP Võ Văn Quận, thông tin trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn TP có hơn 300 cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kiểm tra, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Song, một số nơi vẫn chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ về công khai, minh bạch việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, qua công tác tự kiểm tra nội bộ thì chưa phát hiện tham nhũng.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra đã phát hiện 61/231 đơn vị có sai phạm về kinh tế hơn 300 tỷ đồng. Từ đó, cơ quan chức năng kiến nghị thu hồi gần 139 tỷ đồng (đã thu hồi hơn 136 tỷ đồng); kiến nghị xử lý hành chính 56 tập thể, 76 cá nhân.

Xây dựng quy định điều chuyển người đứng đầu để sai phạm tại cơ quan, đơn vị ảnh 1 Đồng chí Trần Thế Lưu khẳng định sẽ phối hợp xây dựng quy định xử lý trách nhiệm, điều chuyển người đứng đầu để xảy ra vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đơn vị mình quản lý, phụ trách. Ảnh: KIỀU PHONG
Ngoài ra, từ kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND TP đã xem xét, kết luận chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 2 vụ việc vi phạm, về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với sai phạm ở Trung tâm Thương mại Bảy Hiền Tower và sai phạm trong quản lý, sử dụng đất ở dự án Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc.
Theo đồng chí Võ Văn Quận, trong kỳ chưa người đứng đầu nào bị xử lý trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị mình quản lý, phụ trách. Song, nhiều trường hợp người đứng đầu đã bị xử lý kỷ luật do có sai phạm khác hoặc để xảy ra sai phạm tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thế Lưu khẳng định, Ban Nội chính Thành ủy TP sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy TP, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP xây dựng, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP về quy định xử lý, điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng lãng phí, nhũng nhiễu, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng đó là việc xử lý trách nhiệm, điều chuyển người đứng đầu để xảy ra vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đơn vị mình quản lý, phụ trách.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu chia sẻ về các kinh nghiệm về các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự; giữ vững ổn định chính trị…

Trước các ý kiến này, đồng chí Trần Thế Lưu nhấn mạnh đến lực lượng tại chỗ, sự chủ động của các địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng đó là việc tiếp tục triển khai đồng bộ, chặt chẽ các giải pháp phòng ngừa, giải quyết kịp thời các vụ khiếu kiện, tranh chấp lao động tập thể, không để bị lợi dụng, kích động gây mất an ninh trật tự.

Tin cùng chuyên mục