Xây dựng TPHCM là thành phố của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Ngày 27-10, UBND TPHCM phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam đã khai mạc sự kiện “Triển lãm công nghệ và Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo”.
Tìm hiểu về Khởi nghiệp tại triển lãm
Tìm hiểu về Khởi nghiệp tại triển lãm
Đây là hoạt động nằm trong “Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TPHCM năm 2017”.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, TPHCM xác định mô hình phát triển kinh tế bền vững theo hướng kinh tế tri thức và tăng trưởng xanh dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Sáng kiến tổ chức Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp đã thể hiện rõ cam kết của TPHCM trong việc kiến tạo, hỗ trợ và đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp, sớm đưa TP trở thành thành phố của đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong cả nước và khu vực.
Thời gian qua, TPHCM đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, như Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, TPHCM chủ động tham gia các chương trình hợp tác quốc tế như Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP), Chương trình thúc đẩy khởi nghiệp Việt Nam (Vietnam Silicon Valley)…

Tin cùng chuyên mục