Xây dựng TPHCM thành trung tâm tài chính quốc tế theo cơ chế đặc thù

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, đến cuối năm 2019, UBND TPHCM cần hoàn thiện đề cương đề án xây dựng TPHCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Từ đó, TPHCM đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép TPHCM xây dựng trung tâm tài chính quốc tế theo cơ chế, chính sách đặc thù vì cả nước, cùng cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 17-7, UBND TPHCM tổ chức hội thảo xây dựng TPHCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Tham dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Cùng dự có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; chuyên gia trưởng thị trường Việt Nam Ngân hàng Thế giới (WB) cùng các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu trong và ngoài nước...

TPHCM chưa quyết liệt, Trung ương thiếu quan tâm

Tại hội thảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ trân trọng trước ý kiến góp ý, đề xuất của các đại biểu; đồng thời cam kết TPHCM sẽ tập trung hoàn thiện đề án xây dựng TPHCM trở thành trung tâm tài chính của cả nước, khu vực và quốc tế (gọi tắt là trung tâm tài chính).

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, hội thảo này đề cập đến vấn đề chung của cả nước. Dù vậy, TPHCM phải có trách nhiệm tập trung thực hiện đề án xây dựng trung tâm tài chính của TPHCM, góp phần xây dựng thị trường tài chính lành mạnh cho cả nước.

Đề cập đến nguyên nhân mục tiêu xây dựng TPHCM thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính của cả nước và khu vực chưa thành hiện thực, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, đánh giá: “Đó là vì TPHCM chưa đeo bám quyết liệt và Trung ương chưa quan tâm giải quyết đầy đủ đối với TPHCM”.
Điều này cho thấy, nhu cầu về sự hình thành trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế tại TPHCM là cần thiết, khách quan, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước và của TPHCM. Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn chứng nhiều số liệu, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của TPHCM, của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước, như đóng góp hơn 45% GDP, hơn 42% thu ngân sách cả nước; tổng dự án đầu tư nước ngoài 56% (giá trị đầu tư chiếm 45%), xuất khẩu chiếm 40%; kiều hối chiếm chiếm 60% cả nước… Đặc biệt, giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán của TPHCM chiếm 93,5% cả nước.
“Việc TPHCM xây dựng trung tâm tài chính này cũng là vì cả nước, phục vụ cả vùng và cả nước”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhận xét và cho rằng, trong tương lai, nhu cầu về tài chính gắn với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xử lý số liệu lớn… tiếp tục phát triển.
Để đi theo xu thế này, TPHCM đang xây dựng chương trình phát triển AI, trong đó ứng dụng AI để quản lý thông minh, sử dụng thiết bị thông minh, đặc biệt chú trọng ứng dụng AI nhằm tạo đột phá trong xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh. Đồng chí khẳng định, việc TPHCM đang tập trung triển khai khu đô thị sáng tạo cũng sẽ tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trong lĩnh vực tài chính.
Xây dựng TPHCM thành trung tâm tài chính quốc tế theo cơ chế đặc thù ảnh 1 Lãnh đạo TPHCM tại Hội thảo Xây dựng TPHCM thành trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế. Ảnh: VIỆT DŨNG
Xây dựng trung tâm tài chính vào năm 2020

Về gợi ý phát triển thị trường tài chính, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tâm đắc trước một số công ty thuần Việt nhờ ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực tài chính (fintech), đặc biệt ứng dụng AI, mà sau 2-3 năm thành lập đã vào được một vài công đoạn của thị trường tài chính quốc tế. Từ đó, đồng chí cho rằng TPHCM có thể “thâm nhập” thị trường tài chính quốc tế, muộn nhưng vẫn có cách để khẳng định vị trí trên thị trường này.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, chính quyền TPHCM tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tập trung thực hiện đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh; đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng giao thông; tăng tốc chương trình chống ngập; hiện đại hóa quy hoạch đô thị và tiếp tục đẩy mạnh các chương tình khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng chí chia sẻ về 4 lĩnh vực mà TPHCM tập trung nâng cao trình độ đạt chuẩn quốc tế, trong đó có việc tập trung thí điểm, cung cấp dịch vụ viễn thông thế hệ 5 (5G) toàn thành phố đạt chuẩn quốc tế, làm nền tảng cho hoạt động của trung tâm tài chính.

Đi vào cụ thể hơn, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đến tháng 10-2019, UBND TPHCM cần hoàn thiện đề cương chi tiết về đề án phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính quốc tế, để báo cáo HĐND TPHCM, Thành ủy và Chính phủ. Trên cơ sở đó, UBND TPHCM mới xem xét hoàn chỉnh thiết kế về “phần cứng” của trung tâm tài chính như về hạ tầng, cơ cấu các khu kiến trúc… để giữa năm 2020 có thể tổ chức đấu thầu xây dựng cơ sở vật chất của trung tâm tài chính.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, UBND TPHCM cần tập trung thực hiện các công việc vừa được gợi ý để đến cuối năm 2019 có sản phẩm cụ thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, TPHCM đề xuất vận dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội, xây dựng TPHCM thành trung tâm tài chính vì cả nước, cùng cả nước.

Tin cùng chuyên mục