Xây dựng Trà Vinh thành trung tâm giao thương mới

Sáng 24-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự hội nghị “Xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch tỉnh Trà Vinh năm 2017”. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP
Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp trong và ngoài nước…  
Ông Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết: Sau 25 năm tái lập, kinh tế của tỉnh liên tục đạt mức tăng trưởng khá, GRDP tăng trưởng bình quân 11%/năm. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển, giá trị sản xuất tăng gấp 43,7 lần so với năm 1992; năng lực sản xuất công nghiệp vươn lên đáng kể, giá trị sản xuất đạt 21.190 tỷ đồng, tăng 78 lần so năm 1992. Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Năm 1992, toàn tỉnh chỉ có 22 km đường được láng nhựa, đến nay đã có trên 1.000 km đường nhựa, 1.017 km đường giao thông nông thôn được nhựa hóa và bê tông hóa... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Bệnh viện, trường học được nâng cấp và đầu tư xây dựng mới…  Thời gian qua, Trà Vinh nỗ lực xây dựng nhiều KCN và nhất là Khu kinh tế Định An với hơn 39.000 ha, nhằm kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển nhiều lĩnh vực. Đối với hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, Trà Vinh kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, đầu tư vào tỉnh với hơn 17 dự án như: nuôi tôm nước lợ công nghệ cao, quy mô 100 - 200ha; liên kết nuôi tôm sinh thái xuất khẩu, quy mô 800 - 1.000ha; chế biến và tiêu thụ các sản phẩm từ dừa; phát triển chăn nuôi bò quy mô trên 5.000 con; xây dựng nhà máy đóng tàu và sản xuất gia công cơ khí, quy mô 70.000 tấn/năm; xây dựng nhà máy chế biến trái cây quy mô 30.000 - 40.000 tấn/năm; dự án khu văn hóa, du lịch ao Bà Om, quy mô 64 ha; dự án du lịch khoáng nóng Duyên Hải, quy mô 30ha; phát triển hạ tầng giao thông Khu kinh tế Định An; xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Cổ Chiên, quy mô 200ha; xây dựng khu cảng và dịch vụ cảng Long Toàn, quy mô 260ha… 
Xây dựng Trà Vinh thành trung tâm giao thương mới ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào đón các nhà đầu tư dự hội nghị. Ảnh: VGP
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Biển Đông và sông Cửu Long đã cùng kiến tạo nên tỉnh Trà Vinh, vùng đất màu mỡ, trù phú. Nêu ví dụ các thành phố lớn ven sông trên thế giới có những kỳ tích phát triển và giàu có, như kỳ tích sông Hàn ở Hàn Quốc, sông Seine ở Paris… Thủ tướng mong muốn trong tương lai không xa, sẽ có kỳ tích sông Tiền, sông Hậu ở Trà Vinh; hy vọng Trà Vinh sẽ trở thành trung tâm giao thương mới của miền Nam và cả nước; là đầu mối chế biến thủy hải sản giá trị cao, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất trong nước và quốc tế. Thuận lợi của Trà Vinh là có kết cấu hạ tầng đồng bộ, có 3 Quốc lộ lớn 53, 54 và 60 đi qua. Trà Vinh có cảng biển lớn có thể tiếp nhận tàu container  50.000 tấn, với lượng hàng hóa qua cảng 80 triệu tấn/năm. Tỉnh nằm giữa hạ lưu sông Tiền và sông Hậu, thuận lợi kết nối với các tỉnh miền Tây, TPHCM và quốc tế. Tới đây, khi làm cầu Đại Ngãi thì việc giao thương giữa Trà Vinh với Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL sẽ thuận tiện hơn, rút ngắn nhiều về thời gian đi lại. Trà Vinh còn có bờ biển dài 65km, ngư trường lớn, có diện tích nuôi tôm khá nhiều, giá trị cao; đồng thời có sản lượng lúa lớn. Trà Vinh có tiềm năng phát triển điện gió, điện mặt trời; có điều kiện để phát triển các loại cây công nghiệp như dừa, mía, đậu phộng…Trà Vinh còn là nơi giao thoa của 3 nền văn hóa Kinh, Khmer, Hoa và các dân tộc Ấn, Chăm khác… tạo nên xã hội đa bản sắc có chiều sâu văn hóa, có sức hấp dẫn nhà đầu tư và khách du lịch đến khám phá.
 Thế mạnh là vậy, song vấn đề quan trọng là Trà Vinh phải làm sao để các nhà đầu tư thấy được tiềm năng, thế mạnh, sức hấp dẫn… để về với Trà Vinh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Trà Vinh xây dựng mô hình liên kết phát triển kinh tế-xã hội bền vững, có tính kiểu mẫu về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, khai thác tối đa điều kiện thuận lợi, chủ động hướng tới nền nông nghiệp, ngư nghiệp giá trị gia tăng cao. Tỉnh cần nhanh chóng xem xét, quy hoạch lại các KCN phù hợp tình hình mới; phải liên kết chuỗi giá trị, phát triển theo tư duy cụm ngành. Đối với xúc tiến đầu tư cần quan tâm lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nhất là nuôi trồng thủy hải sản, đi vào chế biến sâu, có giá trị. Bên cạnh đó, có chiến lược thu hút đầu tư vào du lịch sinh thái, năng lượng sạch bao gồm điện gió, điện mặt trời…Trong thu hút đầu tư phải lưu ý không được đánh đổi về môi trường. Trà Vinh cần có giải pháp đột phá, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính tích tụ ruộng đất, từ đó xây dựng mô hình sản xuất lớn. Thủ tướng cho rằng, để nông dân giàu lên thì phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Cần chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang góp vốn từ thửa ruộng của mình, cùng doanh nghiệp hoạt động theo luật, nhằm có mảnh đất rộng hơn để sản xuất hàng hóa qui mô lớn… 
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ sẽ cùng với Trà Vinh mong muốn lắng nghe, chia sẻ với các nhà đầu tư về những thuận lợi, khó khăn… để tháo gỡ kịp thời, từ đó hướng tới thành công, đưa Trà Vinh bước sang một giai đoạn mới trở thành địa phương phát triển ở vùng duyên hải ĐBSCL… 
Tại hội nghị lần này, tỉnh Trà Vinh đã kêu gọi đầu tư 17 dự án, trao bản ghi nhớ đầu tư cho 14 dự án, trao giấy chứng nhận đầu tư cho và quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án. 
Trong đó, nổi bật là dự án khu bến tổng hợp Định An (Cty TNHH xây dựng Hàm Giang) với tổng vốn đầu tư 4.493 tỷ đồng; dự án nhà ở xã hội (Công ty Địa ốc Hoàng Quân) thuộc dự án khu tái định cư với tổng vốn trên 654 tỷ đồng; dự án cảng dầu khí, kho xăng dầu và khí hóa lỏng (Công ty CP xuất nhập khẩu sản xuất thương mại dầu khí Petrol Life) với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng… Ngoài ra, các ngân hàng cũng đã trao cam kết tín dụng cho 12 dự án với tổng giá trị 2.430 tỷ đồng… 

Tin cùng chuyên mục