Đảng viên bệnh tật, tuổi già, có phải... không còn tác dụng?

Trong bài “Đảng viên không đủ tư cách và đảng viên không còn tác dụng” của tác giả Hồ Thanh Khôi trên Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra thứ hai ngày 25-8-2008, tác giả đặt câu hỏi: Nếu đảng viên không vi phạm tư cách mà do sức khỏe, bệnh tật, tuổi già, phải miễn công tác, miễn sinh hoạt, thì sao?

Theo tôi, vấn đề này Nghị quyết Trung ương 6 khóa X tại trang 107 dòng 7 từ dưới lên (Văn kiện Hội nghị lần VI Ban Chấp hành Trung ương khóa X – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia) cũng đã chỉ rõ: “Đối với đảng viên là cán bộ hưu trí, sức khỏe yếu và tự nguyện được chi bộ và cấp ủy cơ sở đề nghị, cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận miễn sinh hoạt và công tác”. Quy định này phù hợp và chặt chẽ hơn Điều 7 – Điều lệ Đảng “Đảng viên tuổi cao, sức yếu tự nguyện xin giảm miễn công tác và sinh hoạt Đảng do chi bộ xem xét quyết định”.

Ngoài ra Bộ Chính trị đã có văn bản quy định: Nâng độ tuổi Đảng được khen thưởng cho đảng viên, trước đây ở độ tuổi 70 nay nâng lên 80 tuổi Đảng, mức thưởng vật chất thưởng cao hơn nhiều lần so với quy định trước đây.

Văn bản này một lần nữa xác nhận đảng viên do sức khỏe yếu, bệnh tật, tuổi già, miễn công tác, miễn sinh hoạt không phải là đảng viên không còn tác dụng.

Trên thực tế, đảng viên thuộc diện này thì sao?

Là người công tác Đảng ở chi bộ khu phố nhiều năm, tôi có nhận xét như sau:

Đảng viên ở khu phố nay có hai loại:

- Một là cán bộ hưu trí được về hưu đúng tuổi quy định. Loại này hầu hết là già yếu.

- Hai là cán bộ hưu trí về hưu sớm hơn độ tuổi quy định. Loại này còn sức khỏe nên họ tiếp tục đi làm việc cho các cơ quan, doanh nghiệp hoặc lập doanh nghiệp riêng.

Đảng viên hưu trí trẻ ít tham gia công tác ở khu phố nhưng họ tham gia tích cực ở nơi làm việc. Đảng viên lớn tuổi được nhân dân khu phố tin tưởng, tín nhiệm vì họ luôn tiên phong gương mẫu trong mọi sinh hoạt ở khu phố từ việc tập thể dục buổi sáng, tập dưỡng sinh đến việc vệ sinh môi trường các hẻm và đường phố, ngoài ra họ tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn ở khu dân cư. Họ biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho bà con…

Theo tôi, cần đánh giá cao những đảng viên hưu trí này. Trong sinh hoạt đời thường, họ là một tấm gương tốt chứ không phải là đảng viên không còn tác dụng. 

PHẠM TRƯỜNG THỌ

Tin cùng chuyên mục