Công tác kiểm tra phục vụ đại hội Đảng các cấp

Những vấn đề xảy ra từ thực tế

Theo kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp, hiện nay các chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ TPHCM đang xúc tiến công tác nhân sự nhiệm kỳ mới. Để chọn được những đảng viên thực sự tiêu biểu tham gia vào cấp ủy, công tác kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung của các đơn thư tố cáo có ý nghĩa quan trọng, góp phần ổn định tư tưởng trong nội bộ trước khi bước vào đại hội. Nhiều vấn đề có liên quan đến nhân sự đại hội đòi hỏi công tác kiểm tra Đảng phải giải quyết dứt điểm những vụ việc phát sinh nhằm đảm bảo đại hội thành công.

Theo kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp, hiện nay các chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ TPHCM đang xúc tiến công tác nhân sự nhiệm kỳ mới. Để chọn được những đảng viên thực sự tiêu biểu tham gia vào cấp ủy, công tác kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung của các đơn thư tố cáo có ý nghĩa quan trọng, góp phần ổn định tư tưởng trong nội bộ trước khi bước vào đại hội. Nhiều vấn đề có liên quan đến nhân sự đại hội đòi hỏi công tác kiểm tra Đảng phải giải quyết dứt điểm những vụ việc phát sinh nhằm đảm bảo đại hội thành công. 

  • Phát sinh nhiều đơn thư tố cáo 

Theo các cơ quan chức năng, từ tháng 10 đến nay, trên địa bàn TPHCM xuất hiện khá nhiều đơn thư tố cáo (có danh và nặc danh) liên quan đến cán bộ, đảng viên đang giữ các nhiệm vụ chủ chốt tại các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền, doanh nghiệp nhà nước… Đáng chú ý, ở hầu hết các quận huyện đều có đơn thư tố cáo và tập trung chủ yếu vào đối tượng là cán bộ, đảng viên nằm trong nguồn quy hoạch của cấp ủy. Các quận 2, 3, 7, 9, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn… đang phải giải quyết hàng chục vụ việc phát sinh từ đơn thư tố cáo.

Người dân KP4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 cho rằng chính quyền địa phương làm ngơ để những căn nhà xây dựng trong khu quy hoạch. Ảnh: H.N.

Người dân KP4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 cho rằng chính quyền địa phương làm ngơ để những căn nhà xây dựng trong khu quy hoạch. Ảnh: H.N.

Tại quận 3, có 8 vụ việc người dân tố cáo có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, phần lớn đều rơi vào 2 đồng chí lãnh đạo của quận. Tại quận 12, đơn thư tố cáo tập trung chủ yếu ở cấp phường với tính chất khá phức tạp, có yếu tố nội bộ tố cáo lẫn nhau. Nhiều đơn thư tố cáo “móc” lại chuyện cũ xảy ra cả chục năm nay liên quan đến các dự án đất đai tại các phường An Phú Đông, Hiệp Thành, Thới An, Tân Chánh Hiệp… Tuy nhiên, cũng có nhiều đơn tố cáo có danh và nêu đúng người, đúng việc với tinh thần và thái độ đúng mức, mong muốn được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm. 

Tại khối doanh nghiệp và sở ngành của TP, vấn đề nổi cộm nhất mà các đơn thư tố cáo đề cập là tình trạng lãng phí, tham nhũng, mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản…

Tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn và Tổng Công ty Liksin, việc chậm xử lý các vụ việc sau khi đã có kết luận thanh tra, đã phát sinh đơn tố cáo với nhiều nội dung và tình tiết mới, càng đặt trách nhiệm cho các cơ quan chức năng trong việc tiến hành kiểm tra, xác minh và kết luận vụ việc.

Ngoài ra, vấn đề kê khai tài sản, nhà, đất, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên cũng được đề cập đến khá nhiều trong các đơn thư tố cáo. Ở những lĩnh vực này, đơn tố cáo phần lớn là nặc danh, không rõ nội dung, vụ việc cụ thể. Có đơn tố cáo cùng một nội dung, nhưng trước là nặc danh, sau có tên người, địa chỉ cụ thể. Sau khi làm việc với các cơ quan chức năng, người tố cáo đã mạnh dạn cung cấp thông tin, vụ việc cụ thể để có cơ sở tiến hành kiểm tra, làm rõ. Đây là một thực tế, dự báo sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. 

  • Phải giải quyết dứt điểm trước đại hội 

Theo đồng chí Lê Hữu Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy, những phát sinh từ đơn thư tố cáo có liên quan đến công tác nhân sự đại hội phải được UBKT các cấp nhanh chóng xác minh làm rõ. Tất cả đơn thư tố cáo dù có nội dung rõ ràng, hoặc mới chỉ là dư luận phản ánh thì UBKT các cấp phải đưa vào diện kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì phải xử lý nhanh và kịp thời đề nghị cấp ủy tăng cường cán bộ trước khi đại hội. Kinh nghiệm từ thực tế cho thấy, khi đơn thư tố cáo không được kiểm tra, xác minh kịp thời sẽ không chỉ phát sinh thêm đơn thư tố cáo, mà còn đặt các cấp ủy Đảng vào tình thế bị động trong việc cơ cấu, chuẩn bị nhân sự cho đại hội. 

UBKT Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn 05-HD/UBKT.TU ngày 19-10-2009 về công tác kiểm tra, giám sát và công tác nhân sự UBKT phục vụ đại hội Đảng các cấp. Trong đó, quy định những đơn tố cáo mà cấp ủy và UBKT nhận được trong vòng 15 ngày đối với cấp cơ sở và 20 ngày đối với cấp trên cơ sở trở lên tính đến ngày khai mạc đại hội không xem xét thì chuyển cho UBKT và cấp ủy nhiệm kỳ mới xem xét giải quyết. UBKT các cấp sẽ không xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, chữ ký sao chụp và những tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định xem xét, kết luận nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới. Quy định trên sẽ hạn chế tình trạng đơn thư tố cáo xảy ra trước và trong đại hội. Đồng thời, giúp cho UBKT các cấp tập trung vào các vấn đề về nhân sự, tổ chức và bộ máy phục vụ đại hội 

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục