Cuộc thi “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

Thông báo của Ban Dân vận Thành ủy TPHCM về cuộc thi viết “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” bắt đầu từ ngày 23-9-2009 đến ngày 15-9-2010 nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ viết bài báo “Dân vận khéo” (15-10-1949 – 15-10-2009) và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2010). 

Thông báo của Ban Dân vận Thành ủy TPHCM về cuộc thi viết “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” bắt đầu từ ngày 23-9-2009 đến ngày 15-9-2010 nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ viết bài báo “Dân vận khéo” (15-10-1949 – 15-10-2009) và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2010). 
 
Mục đích của cuộc thi viết là nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo “Dân vận”; phát hiện, nhân rộng và tuyên dương các mô hình, điển hình về “Dân vận khéo” của tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực.

Mỗi cơ quan báo, đài mở chuyên mục theo chủ đề cuộc thi để đăng các bài dự thi của phóng viên, cộng tác viên.


T.TRANG
 

13.856 lượt đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập
 
Trong 3 năm 2006-2008, Đảng bộ TPHCM có 13.856 lượt đảng viên ra nước ngoài tham quan, công tác, học tập trong thời gian ngắn. Hầu hết đảng viên khi ra nước ngoài đều chấp hành quy định của Đảng.

Tuy nhiên, có 347 lượt đảng viên trước khi đi không báo cáo với cấp ủy; 12 trường hợp đi trên 12 tháng không chuyển sinh hoạt Đảng chính thức; 27 trường hợp đi 3-12 tháng không chuyển sinh hoạt tạm thời; 28 trường hợp đi nước ngoài quá thời hạn…
 

T.SƠN

Tin cùng chuyên mục