TPHCM: 218 phóng viên, biên tập viên được kết nạp Đảng

Ngày 25-10, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên (PV- BTV) trong hệ thống báo chí, xuất bản TP.

(SGGP).- Ngày 25-10, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên (PV- BTV) trong hệ thống báo chí, xuất bản TP.

Qua 6 năm thực hiện Chỉ thị 16, 18 cơ sở Đảng cơ quan báo chí, xuất bản đã kết nạp 218 đảng viên mới là PV-BTV, nâng tỷ lệ đảng viên trong PV-BTV lên 32,6% (510/1.561 người), tăng 4,64% so với trước.

Có 4 cơ quan báo chí hàng năm đều phát triển đảng viên: Đài Truyền hình TP, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Công an TP và Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hầu hết đảng viên mới kết nạp đã nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác, tiến bộ trong nghề nghiệp. Trong đó, nhiều đảng viên được bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý đơn vị (2 đảng viên được đề bạt tổng biên tập, 7 phó tổng biên tập, 1 ủy viên ban biên tập, 23 thư ký, phó thư ký tòa soạn, 32 trưởng, phó phòng ban, khối công tác).

Tại hội nghị, các đại biểu kiến nghị Thành ủy TPHCM nghiên cứu tổ chức lớp cao cấp chính trị dành riêng cho báo chí, xuất bản để trong chương trình học có những nội dung, chuyên đề phù hợp với công tác báo chí. Ngoài ra cần tổ chức các lớp ngắn hạn dành cho lãnh đạo cơ quan báo đài, trong đó tập trung vào những vấn đề mới về quan điểm, đường lối, chính sách, các vấn đề nhạy cảm về chính trị mà dư luận trong và ngoài nước đang quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Đua cho rằng, các đơn vị cần tập trung rà soát, bổ sung kế hoạch, phấn đấu đến năm 2015 đạt tỷ lệ 40%-50% đảng viên trong PV-BTV; trên 95% PV-BTV đạt trình độ trung cấp chính trị và trên 30% đạt trình độ cao cấp, cử nhân chính trị. Đối với kiến nghị tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của các cơ quan báo chí, xuất bản, đồng chí Nguyễn Văn Đua cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy giao Trường Cán bộ TP nghiên cứu, kiến nghị Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cải tiến chương trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ PV-BTV phù hợp hoạt động nghề nghiệp đặc thù của cơ quan báo chí, xuất bản, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ tham gia học tập các lớp này để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, dứt khoát không để xảy ra tình trạng học để hợp thức hóa trình độ hoặc “chuẩn hóa” trình độ.

Dịp này, các đảng bộ: Đài Truyền hình TP, Báo Tuổi Trẻ, Báo SGGP, Báo Công an TP đã được trao tặng Bằng khen của Thành ủy về thực hiện tốt Chỉ thị 16.


HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục