Chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp còn thấp

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư về nâng chất sinh hoạt chi bộ, tại tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, chất lượng sinh hoạt chi bộ nhìn chung đã được cải thiện. Tuy nhiên, riêng tại các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp có vốn Nhà nước liên doanh với nước ngoài, nền nếp và chất lượng sinh hoạt chi bộ lại đáng báo động.
Chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp còn thấp

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư về nâng chất sinh hoạt chi bộ, tại tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, chất lượng sinh hoạt chi bộ nhìn chung đã được cải thiện. Tuy nhiên, riêng tại các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp có vốn Nhà nước liên doanh với nước ngoài, nền nếp và chất lượng sinh hoạt chi bộ lại đáng báo động.

Trong khi đang chờ đợi kết luận cuối cùng của Công an TP về các vấn đề có liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh và công tác quản lý tổ chức của đơn vị, Đảng ủy Công ty cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn phải đối diện với không ít khó khăn.

Nâng chất sinh hoạt chi bộ sẽ góp phần hiệu quả phát triển doanh nghiệp. (Ảnh chụp tại Công ty cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre). Ảnh: CAO THĂNG

Nâng chất sinh hoạt chi bộ sẽ góp phần hiệu quả phát triển doanh nghiệp. (Ảnh chụp tại Công ty cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre). Ảnh: CAO THĂNG

Bí thư Đảng ủy công ty này cho biết, Đảng ủy có 8/9 đồng chí Đảng ủy viên làm đơn xin… từ nhiệm, số lượng đảng viên giảm mạnh, từ 6 chi bộ đến nay chỉ còn 4 chi bộ. Trong khi đó, sinh hoạt Đảng rất thất thường: Chi bộ 3 mỗi năm họp 3 lần, chi bộ 1: 5 lần/năm, chi bộ 4: 7 lần/năm. Tương tự, chi bộ Công ty cổ phần Kho vận giao nhận ngoại thương (trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Satra) có 18 đảng viên, năm 2010 họp được 9 lần, 9 tháng đầu năm 2011 họp được 7 lần; chi bộ 4 (Đảng bộ Công ty cổ phần Sadaco) họp 5 lần/năm; chi bộ Công ty cổ phần TMDV quận 3 họp 7 lần/năm; chi bộ Công ty Thương nghiệp quận 11 họp 6 lần/năm; chi bộ Công ty cổ phần Cần Giờ họp dưới 5 kỳ/năm.

Còn theo thống kê của Đảng ủy khối doanh nghiệp thương mại Trung ương, nề nếp sinh hoạt chi bộ còn đáng lo hơn: đủ 12 lần/năm có 34 chi bộ, 11 lần/năm có 25 chi bộ, 10 lần/năm có 30 chi bộ, 9 lần/năm có 15 chi bộ, 8 lần/năm có 16 chi bộ, từ 7 - 5 lần/năm có 28 chi bộ. Tổng cộng có đến khoảng 70% chi bộ sinh hoạt dưới 11 lần/năm! Còn tại Đảng ủy khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải chỉ có 17 chi bộ sinh hoạt đủ 12 lần/năm, 8 chi bộ sinh hoạt 11 lần/năm, còn lại 49 chi bộ sinh hoạt dưới 10 lần/năm, trong đó có chi bộ sinh hoạt dưới 5 lần/năm!

Còn về nội dung sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải, báo động: “Chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp, còn mang tính sự vụ, nặng về chuyên môn; các chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt sơ sài. Nguyên nhân là do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động phân tán, tham gia thực hiện các dự án từ Bắc đến Nam… nên việc điều động đảng viên về sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng cũng gặp nhiều khó khăn”.

Cùng hoàn cảnh tương tự, đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Bí thư chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại tạp phẩm Sài Gòn (thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp thương mại Trung ương tại TPHCM) bộc bạch, chi bộ ít khi duy trì được 100% đảng viên sinh hoạt vì nhiều đồng chí đi công tác xa và thường vắng sinh hoạt 2 - 3 lần/năm.

Thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế, Bí thư chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Vinacontrol tại TPHCM Nguyễn Quốc Minh cho rằng: “Trong các cuộc họp chi bộ, chưa thực sự khơi dậy đam mê của đảng viên, sinh hoạt còn qua loa. Chưa tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề, chưa tạo được không khí thảo luận sôi nổi và đảng viên dành ít thời gian nghiên cứu trước tài liệu, nên hầu như ai cũng chỉ mong cuộc họp… kết thúc sớm”.

Một trong những nguyên nhân là đội ngũ cấp ủy đều kiêm nhiệm, không được đào tạo bài bản và thiếu kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng. Trước thực trạng này, đồng chí Nguyễn Thị Hiệp, Bí thư chi bộ Công ty cổ phần Thiên Nam (Đảng bộ Satra) kiến nghị: Đối với chi bộ ở công ty cổ phần có vốn nhà nước, nhất là công ty có vốn Nhà nước dưới 50% vốn điều lệ, đề nghị cho phép sinh hoạt 1 năm 10 lần. Đồng chí Lê Thị Thanh Hương đề xuất: “Để tạo điều kiện cho đảng viên đi công tác xa không về dự sinh hoạt chi bộ kịp, đề nghị đồng chí đó được dự sinh hoạt chi bộ qua internet”.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục