TPHCM tăng cường kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên

Sáng 9-3, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết Năm thanh niên, Năm vì trẻ em, sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và triển khai thực hiện thông tri của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM TP.
TPHCM tăng cường kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên

(SGGP).- Sáng 9-3, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết Năm thanh niên, Năm vì trẻ em, sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và triển khai thực hiện thông tri của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM TP.

Tham dự có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Rảnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Năm thanh niên 2011”. Ảnh: Việt Dũng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Năm thanh niên 2011”. Ảnh: Việt Dũng

Năm qua, Thành đoàn đã phát động nhiều đợt vận động, thi đua thu hút nhiều thanh niên tham gia, hưởng ứng: hơn 8.600 công trình và trên 36.800 phần việc với hơn 3 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia với tổng giá trị làm lợi 131,7 tỷ đồng; hiến tặng hơn 45.000 đơn vị máu; tham gia nạo vét, khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường, cảnh quan tuyến sông Sài Gòn với tổng chiều dài gần 14km; trồng thêm 57.000 cây xanh tại quận 12, Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Thạnh…

Thực hiện “Năm thanh niên 2011”, Đoàn TNCS TPHCM đa dạng hóa và đẩy mạnh công tác giáo dục, các hoạt động thu hút nhiều thanh, thiếu nhi tham gia. Mục tiêu từ nay đến 2015 tăng tỷ lệ tập hợp thanh niên lên 65%, phấn đấu 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, lối sống văn hóa; nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm; đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho xã hội; tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh: Công tác thanh niên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội, do đó các cấp ủy, chính quyền cần xác định rõ trách nhiệm của mình đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, phát huy thanh niên tại địa phương, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động. Đồng thời, tổ chức Đoàn cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên, tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt, tăng cường kỹ năng thực hành xã hội, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và năng lực của thanh niên…

Thanh An

Tin cùng chuyên mục