Quán triệt và triển khai sinh động, thiết thực Nghị quyết Trung ương 4

Ngày 5-4, gần 500 cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, báo cáo viên, tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị ở TPHCM tham dự Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức.

(SGGP). – Ngày 5-4, gần 500 cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, báo cáo viên, tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị ở TPHCM tham dự Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức.

Sau khi phổ biến nghị quyết, đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhấn mạnh một số vấn đề khi triển khai nghị quyết đồng thời giải đáp một số thắc mắc qua 144 lượt ý kiến thảo luận tổ. Đồng chí khẳng định các ý kiến thảo luận thể hiện sự tâm huyết, thẳng thắn và tinh thần trách nhiệm cao. Các đại biểu đã khẳng định thành tựu và vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN, biểu thị sự đồng tình, tin tưởng sự thành công việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đợt này; đồng thời đánh giá cao những điểm mới trong cách làm.

Đồng chí Thân Thị Thư nhấn mạnh, hội nghị này giúp các đại biểu nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung nghị quyết, từ đó nắm vững tư tưởng chỉ đạo, các nhiệm vụ và giải pháp, những việc cần làm, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, quyết tâm, thấy rõ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết trong lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách. Đồng chí nêu rõ, việc tổ chức thực hiện tốt là khâu mấu chốt để đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần làm cho Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân TPHCM.

Để đạt yêu cầu trên, giới trí thức, khoa học, văn nghệ sĩ và báo chí, xuất bản ở TPHCM có vai trò rất lớn trong việc quán triệt và chuyển tải nghị quyết đến nhân dân một cách sinh động, thiết thực. Đồng chí lưu ý, đây là một đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình sâu rộng trong toàn Đảng bộ mà đối tượng chính là cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị ở TPHCM. Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mở đầu, mấu chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Do vậy, trong triển khai, các đơn vị cần chuẩn bị thật tốt, hướng dẫn cụ thể về mục tiêu, quy trình, nội dung, bước đi, trong đó, tập trung giải quyết cơ bản 3 nội dung trọng tâm nêu trong nghị quyết. Trong tự phê bình và phê bình cần nêu cao tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý…

Hội nghị đã nghe 3 dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về công tác tư tưởng trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4.

Cùng ngày tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu từng cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo cần tập trung nghiên cứu nghị quyết một cách nghiêm túc, nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Qua đó, thấy rõ những công việc phải làm và quyết tâm thực hiện. Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy ý thức, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghị quyết. Từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cần phải gương mẫu thực hiện, tự kiểm điểm, soi lại mình, cái gì khiếm khuyết thì khắc phục, sửa chữa, cái gì tốt đẹp thì phát huy. Đồng thời phát huy vai trò, nhiệm vụ của cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương để làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt nghị quyết.

Ngày 5-4, Bộ Tài chính và Bộ Công thương cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 

TUẤN SƠN - PHÚC VĂN - NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục