Đảng viên 5 tốt ở chi bộ 4 tốt

Đảng viên 5 tốt ở chi bộ 4 tốt

Ngay sau khi Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (QK7) ban hành Chỉ thị 235/CT-ĐUQS về “Công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên”, Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Bình đã nhanh chóng đề ra nghị quyết, chương trình hành động và quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên tại chi bộ quân sự 15 phường trên địa bàn và đã đem lại kết quả ngoài mong đợi…

Đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống

Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, toàn thể cán bộ, đảng viên trong LLVT quận Tân Bình đã nắm rõ tiêu chí xây dựng Chi bộ 4 tốt gồm: Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; lãnh đạo công tác tư tưởng, xây dựng nội bộ dân chủ, đoàn kết, kỷ luật; lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước và mệnh lệnh, chỉ thị của Tư lệnh QK7; triệt để thực hành tiết kiệm, lãnh đạo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, làm tốt công tác phát triển Đảng.

Lực lượng vũ trang quận Tân Bình diễu hành trong một buổi lễ tại địa phương.
Lực lượng vũ trang quận Tân Bình diễu hành trong một buổi lễ tại địa phương.

Tiêu chí Đảng viên 5 tốt gồm: chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; gương mẫu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nêu cao tinh thần phê và tự phê bình; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác vận động quần chúng và công tác phát triển Đảng.

Nhờ công tác xây dựng Đảng được gắn kết chặt chẽ với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nên đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, hành động thực trong toàn thể cán bộ, đảng viên trong LLVT quận. Qua thực hiện công tác xây dựng Đảng, đến nay toàn Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Bình có 100% chi bộ đạt tiêu chuẩn Cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và đạt tiêu chuẩn Chi bộ 4 tốt; hơn 91% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt tiêu chuẩn Đảng viên 5 tốt; 15/15 phường đều đã có cấp ủy; 100% cán bộ Phường đội đều là đảng viên; số đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ tăng lên gần 18%; hàng năm có gần 8% đảng viên trẻ nhập ngũ…

Lan tỏa mạnh mẽ

Trước đây, du khách thập phương đến tham quan ngôi chùa Giác Lâm cổ nhất TPHCM tọa lạc tại phường 9 quận Tân Bình đều không khỏi ngán ngại vì các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn phường. Đến nay trật tự nơi đây đã được vãn hồi, du khách thật sự hài lòng.

Đồng chí Nguyễn Châu Thành, Bí thư Đảng ủy phường 9 kiêm Bí thư Chi bộ Quân sự Phường đội 9, quận Tân Bình cho biết: “Chi bộ Quân sự Phường có 7 đảng viên, từ khi thực hiện chủ trương xây dựng Chi bộ 4 tốt, Đảng viên 5 tốt, mỗi đảng viên đã gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, thật sự đóng vai trò nòng cốt trong lãnh đạo các chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, tuần tra canh gác, truy bắt tội phạm, sẵn sàng chiến đấu…”.

Tương tự, đồng chí Trần Sinh Hùng, Phó Bí thư Chi bộ phường kiêm Trưởng ban Chỉ huy Quân sự (gọi tắt là Phường đội trưởng) phường 14 quận Tân Bình cho biết: “Địa bàn phường 14 có tới 52 nhà hàng, khách sạn, quán bar hoạt động suốt đêm ngày nên từng đảng viên nòng cốt phải gương mẫu đi đầu, không quản ngày đêm gian khổ, lãnh đạo LLVT tuần tra canh gác, sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống như trọng án giết người, đâm thuê chém mướn, gây rối, ma túy, mại dâm, cháy nổ... Hễ ở đâu có sự cố là LLVT phường có mặt đầu tiên tại hiện trường để xử lý kịp thời…”.

Là một trong những Đảng viên 5 tốt liên tục 6 năm liền, đồng chí Nguyễn Đắc Chung, Phó Bí thư Chi bộ Quân sự phường 6 kiêm Phường đội trưởng, khiêm tốn nói: “Từ một quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng đã là người vừa hồng, vừa chuyên rồi, nay lại tiếp tục phấn đấu trở thành Đảng viên 5 tốt, đòi hỏi mỗi đảng viên không ngừng rèn luyện, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác giữ gìn an ninh quốc phòng…”. Nhờ từng đảng viên phát huy tốt vai trò nên Chi bộ Quân sự phường 6 đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh 5 năm liền. Không chỉ làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc phòng, gần đây LLVT quận Tân Bình còn tham gia điều tiết giao thông, bắt cướp… Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, đa số cán bộ, đảng viên nhận thức rõ: Muốn xây dựng được Chi bộ 4 tốt phải có những Đảng viên 5 tốt.

Từ khi thực hiện công tác xây dựng Chi bộ 4 tốt và Đảng viên 5 tốt, vai trò của tổ chức Đảng và từng đảng viên thuộc LLVT quận Tân Bình phát huy cao độ trên tất cả các lĩnh vực. Trong năm 2011, các đảng viên đã lãnh đạo gần 32.000 lượt dân quân tự vệ trực chiến sẵn sàng chiến đấu; hơn 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia 1.700 lượt tuần tra canh gác; đóng góp gần 600 ngày công lao động giúp dân. Với thành tích nêu trên, Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Bình đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK7 và Bộ Tư lệnh TPHCM biểu dương, đánh giá là đơn vị vững mạnh toàn diện trong LLVT TP và đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.  


MINH NGỌC

Tin cùng chuyên mục