Không thể “đóng cửa” để xây dựng Đảng

Trong 3 nội dung trọng yếu về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra, nội dung được nhấn mạnh đầu tiên là “ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Và đây cũng là nội dung được đề cập, góp ý nhiều nhất trong quá trình triển khai kiểm điểm tổ chức, cá nhân các cấp trên địa bàn TPHCM.
Không thể “đóng cửa” để xây dựng Đảng

Trong 3 nội dung trọng yếu về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra, nội dung được nhấn mạnh đầu tiên là “ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Và đây cũng là nội dung được đề cập, góp ý nhiều nhất trong quá trình triển khai kiểm điểm tổ chức, cá nhân các cấp trên địa bàn TPHCM.

Làm nghiêm tự phê bình và phê bình để xây dựng TPHCM ngày càng phát triển.

Làm nghiêm tự phê bình và phê bình để xây dựng TPHCM ngày càng phát triển.

“Đề thi” sát hạch đội ngũ

Bí thư Quận ủy quận 1 Lê Bá Cần cho biết: Trong những nội dung mà quận ủy gợi ý lãnh đạo 10 phường kiểm điểm sẽ có phần quan trọng về thái độ cán bộ, đảng viên đối với người dân. Việc cán bộ có chức quyền khi tiếp xúc với dân nhưng có lời nói, việc làm chưa phù hợp, chưa tận tâm, tận lực với công việc; nói không đi đôi với làm, thấy sai không dám đấu tranh, đúng không bảo vệ, còn nhũng nhiễu gây phiền hà, vô cảm trước những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người dân - sẽ như đề thi “mở” sát hạch đội ngũ mà quận sẽ dốc toàn lực thực hiện.
 
Quan tâm đến đội ngũ cán bộ, đồng chí Nguyễn Thành Tài, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, khẳng định: “Dân tin Đảng cũng qua đội ngũ cán bộ đảng viên”. Vì vậy, “nếu cứ ngồi “đóng cửa” mà xây dựng Đảng, sắp xếp ghế của nhau trong khi kinh tế không phát triển, thu nhập người dân không tăng, đất nước trì trệ thì Đảng cũng nguy cơ”.

Cho nên, theo đồng chí Nguyễn Thành Tài, xây dựng Đảng phải gắn liền với nhiệm vụ xây dựng đất nước trong tình hình mới. Muốn vậy, phải có được một nguồn nhân lực phù hợp, được trui rèn qua thử thách và qua đào tạo, bồi dưỡng liên tục. Mà muốn vậy, chỉ còn cách kiên trì kiến nghị Trung ương có cơ chế đột phá cho TPHCM, đó chính là thực hiện Chính quyền đô thị.

Đồng chí cho rằng: “Cũng như mọi người dân, tôi đòi hỏi họ nhiều hơn, phải đáp ứng người dân tốt hơn. Trước đây trong guồng máy hội họp, giấy tờ, có lắng nghe nhưng chưa đủ. Nay đã không còn giữ nhiệm vụ nữa nhưng tôi vẫn tranh thủ gặp gỡ, góp ý kiến. Theo tôi, dù làm bằng cách nào nhưng cuối cùng phải giữ được và phát huy truyền thống giàu tình nghĩa, năng động, sáng tạo của TPHCM. Có vậy, việc kiểm điểm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở TPHCM mới được coi là thành công”.

Kiểm điểm không phải để... biểu dương nhau

Tiến sĩ Hồ Bá Thâm cho rằng: “Nếu được lấy ý kiến về việc kiểm điểm của lãnh đạo các cấp, đối với cán bộ chủ chốt cấp địa phương như TPHCM, nơi tôi đã công tác và sinh sống, thì tôi quan tâm nhiều nhất là kiểm điểm về trách nhiệm cá nhân - vấn đề đang yếu nhất hiện nay”. Ông đặt ra hàng loạt câu hỏi cho những người có trách nhiệm: Có quy định trách nhiệm cá nhân cụ thể không và thực thi nó thế nào? Có chú ý khen thưởng những người dám làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân theo nguyên tắc cái gì lợi cho dân thì quyết làm, hại cho dân thì phải tránh không?

Có phê bình và xử lý triệt để những ai thiếu trách nhiệm, sợ trách nhiệm, né tránh giải quyết yêu cầu bức xúc của dân, quan liêu, hách dịch, thậm chí vi phạm lợi ích hay quyền dân chủ của người dân; tham nhũng, lãng phí, gây hậu quả nghiêm trọng không? Có kiểm điểm đến nơi đến chốn về công tác đề cử cán bộ, bổ nhiệm cán bộ nếu có tiêu cực không? Có tạo thuận lợi thực chất để phát huy cơ chế giám sát, phản biện thực sự có hiệu lực, hiệu quả trong nhân dân và các cơ quan đại diện cho dân không?

“Quan trọng là xem xét, xử lý đúng người, đúng việc, có lý, có tình, không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”. Kiểm điểm không phải là để… biểu dương nhau mà để tìm ra được những sai lầm, thiếu sót, quy trách nhiệm, để xử lý theo quy định. Phải xử lý đồng chí mình là một việc đau đớn, nhưng đây cũng là một việc để cứu đồng chí mình” - người đảng viên đã 50 tuổi Đảng tâm huyết chia sẻ.
 
Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Võ Văn Thôn cũng yêu cầu: Phải mở rộng dân chủ thực sự trong toàn xã hội. Với những người không nghiêm túc tự phê bình, khai gian lận, tập thể đã lưu ý rồi mà vẫn không sửa thì phải bị loại. Phải tạo ra công bằng thật sự, trọng dụng người tài, loại thải người yếu kém. Đảng tự chỉnh đốn là đúng nhưng Đảng phải được nhân dân chỉnh đốn và nhân dân chỉnh đốn Đảng cũng là vì lợi ích của Đảng, vì lợi ích của dân tộc nên phải mở rộng dân chủ, phát huy dân chủ, có biện pháp rộng rãi để nhân dân đóng góp ý kiến, giám sát và kiểm tra để đẩy lùi suy thoái trong đội ngũ. Có như vậy mới khơi được sức dân.

“Đảng ta đã xác định có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tồn tại này khó có thể xử lý một sớm một chiều là hết ngay nhưng nếu không làm cho thật, không cương quyết thì lòng tin của dân sẽ giảm nhiều” - ông Võ Văn Thôn nhấn mạnh.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục