TPHCM: Gần 16.000 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

(SGGPO).- Phát biểu tại hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy TPHCM với thường trực quận ủy, huyện ủy sáng nay 27-3, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Tân cho biết, tính đến cuối năm 2013, Đảng bộ TPHCM có 978 tổ chức đảng với gần 16.000 đảng viên; 13.483 tổ chức Công đoàn và 2.124 cơ sở Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Hội nghị do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua chủ trì.

(SGGPO).- Phát biểu tại hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy TPHCM với thường trực quận ủy, huyện ủy sáng nay 27-3, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Tân cho biết, tính đến cuối năm 2013, Đảng bộ TPHCM có 978 tổ chức đảng với gần 16.000 đảng viên; 13.483 tổ chức Công đoàn và 2.124 cơ sở Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Hội nghị do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua chủ trì.

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Tân, riêng khu vực doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và tư nhân liên doanh với nước ngoài thành lập được 70 tổ chức đảng với 671 đảng viên. Với doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên, toàn TP hiện có 203 doanh nghiệp  đã thành lập tổ chức đảng (đạt tỷ lệ gần 58%).

Nhìn nhận công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là việc làm khó nên một trong các kinh nghiệm được hầu hết các đại biểu tham dự giao ban phổ biến là sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cán bộ chủ chốt ở địa phương.

Thực tế cho thấy ở quận huyện nào lãnh đạo chủ chốt tạo mọi điều kiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác này thì kết quả đạt tích cực. Công tác tuyên truyền giáo dục đối với đảng viên, đoàn viên và người lao động là hết sức quan trọng. Khi thành lập, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể chính là 1 trong những nhân tố chủ yếu để vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Ngoài ra, theo các đại biểu, để tạo được sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp với việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị nói trên cần có một quá trình tiếp xúc, xây dựng quan hệ thân thiện, tin tưởng của chủ doanh nghiệp đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức đảng, đoàn thể.

Chẳng hạn, tại Gò Vấp, theo Phó Bí thư quận ủy Trần Thị Diệu Thúy, hệ thống chính trị quận đã kiên trì vận động từ năm 2005, đến năm 2013 Công ty TNHH giày da Huê Phong- doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (Đài Loan) đã thành lập chi bộ đảng, chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sau nhiều cuộc đình công, lãn công của công nhân gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty những năm trước đây, đến nay, công ty này đã ổn định sản xuất, quan hệ lao động ngày càng hài hòa.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đề ra đến năm 2015 thành phố có 70% doanh nghiệp từ 500 lao động trở lên thành lập tổ chức đảng và Đoàn. Để đạt được mục tiêu nghị quyết, năm 2014, thành phố đề ra chỉ tiêu sẽ thành lập 105 tổ chức đảng, kết nạp 650 đảng viên là người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Trong đó có khoảng 10% đảng viên mới kết nạp giữ chức vụ từ phó tổng giám đốc (phó giám đốc) của doanh nghiệp và tương đương trở lên.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục