Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Kiên Giang bị kỷ luật

Ngày 8-4, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết: Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lữ Minh Nam đã ra quyết định kỷ luật đảng với hình thức khiển trách ông Nguyễn Văn Nồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Ngày 8-4, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết: Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lữ Minh Nam đã ra quyết định kỷ luật đảng với hình thức khiển trách ông Nguyễn Văn Nồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Văn Nồng bị thi hành kỷ luật do đã vi phạm điều 8, Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Cụ thể, ông Nồng chưa tiêu biểu gương mẫu, mượn tiền của doanh nghiệp; để con tham gia góp vốn vào doanh nghiệp (10 tỷ đồng) có liên quan đến nghĩa vụ, lĩnh vực ngành do mình phụ trách…

Với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, ông Nồng lãnh đạo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ chưa được thống nhất cao nên có nhiều dư luận không tốt, dẫn đến có đơn tố cáo. Ngoài ra, ông Nồng còn có mối quan hệ xã hội không rõ ràng (tình cảm nam nữ) tạo dư luận không tốt, làm ảnh hưởng uy tín của người cán bộ đảng viên.

Trước đó, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang ký Thông báo số 11 “Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cục Thuế và các đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; Trần Văn Điện, Phó bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng; Nguyễn Văn Nồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng và Ngô Việt Trung, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kiên Giang”. “Quản lý thuế chưa chặt để nợ thuế tồn động lớn, với số tiền hơn 865 tỷ đồng của 513 doanh nghiệp, kéo dài nhiều năm chưa kiên quyết xử lý, nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân; trong đó chiếm dụng nợ thuế hơn 1 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp sai phạm trong sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng có nguồn gốc bất hợp pháp để hoàn thuế nhưng chưa được xử lý theo quy định” - Thông báo nêu.

Từ Thông báo kết luận này, các ông Nguyễn Quốc Cường, Trần Văn Điện và Ngô Việt Trung cũng đã bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

TRỌNG NGHĨA

Tin cùng chuyên mục