Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Ngày 2-6, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm việc với Quận ủy quận Bình Tân về công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn quận.

(SGGP). – Ngày 2-6, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm việc với Quận ủy quận Bình Tân về công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn quận.

Tính đến nay, quận Bình Tân đã có 7/17 DN thành lập tổ chức Đảng. Trong đó có nhiều DN có số lượng lao động đông như Công ty TNHH Pouyuen VN có 136 đảng viên/83.269 lao động, Công ty TNHH Tỷ Hùng có 6 đảng viên/4.188 lao động, Công ty CP giày An Lạc có 38 đảng viên/4.076 lao động… Dự kiến năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, quận sẽ thành lập thêm ít nhất 7 tổ chức Đảng tại các DN có trên 500 lao động.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nêu yêu cầu quận Bình Tân cần đẩy mạnh tuyên truyền để chủ DN trên địa bàn nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phát triển bền vững của DN. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần quan tâm chỉ đạo, trực tiếp gặp gỡ chủ DN để vận động, tạo sự đồng thuận. Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DN cũng phải bám sát hoạt động của đơn vị, chủ động đề ra nội dung, phương thức hoạt động thiết thực gắn với lợi ích của DN đồng thời thường xuyên hướng dẫn nội dung, trau dồi kỹ năng, phương pháp hoạt động, chăm lo cán bộ làm công tác Đảng trong các DN nói trên.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục