Đổi mới việc học tập nghị quyết của Đảng

Ngày 26-9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy về nội dung nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết trong Đảng, xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng và tuyên truyền Nghị quyết trong công nhân, người lao động. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

(SGGP).- Ngày 26-9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy về nội dung nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết trong Đảng, xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng và tuyên truyền Nghị quyết trong công nhân, người lao động. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

Bên cạnh những mặt tích cực, đánh giá chung về việc học tập nghị quyết ở các cấp ủy đảng thời gian qua, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Huỳnh Văn Chúm cho biết những tồn tại, hạn chế vẫn còn nhiều. Một số cấp ủy chưa quan tâm chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, việc triển khai chưa kịp thời, còn hình thức, chất lượng chưa cao. Tinh thần, thái độ học tập của một số đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt chưa nghiêm túc, chưa chú tâm nghiên cứu nghị quyết. Nhiều nơi xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết còn chậm hoặc còn tình trạng sao chép, chưa thật sự đầu tư. Có nơi chỉ làm cho qua đợt…

Để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu các cấp ủy phải hết sức quan tâm công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho đảng viên, tăng cường hơn nữa tính tự giác tự học, tự nghiên cứu Nghị quyết của đảng viên. Việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các báo cáo viên và phân công báo cáo viên báo cáo nghị quyết đúng sở trường, đúng chuyên môn là điều quan trọng.

Lưu ý khi kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng yêu cầu cấp ủy các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Nghị quyết của đảng viên và quần chúng, tránh làm hình thức, đối phó. Quan trọng hơn hết vẫn là đa dạng hóa hình thức tổ chức lớp học, tuyên truyền nghị quyết. Đối với các đối tượng công nhân, người lao động nên thực hiện bằng hình thức thông qua hệ thống loa phát thanh của cơ quan, xí nghiệp hoặc biên tập thành những nội dung ngắn gọn, súc tích để tuyên truyền rộng rãi. Cùng với đó, Đảng ủy các cấp phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng các chương trình hành động sau khi đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng để nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục