Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng

HỒNG HIỆP

(SGGP).- Ngày 27-11, Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc  với chuyên đề “Cách làm, kinh nghiệm của đảng bộ cấp trên cơ sở trong củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tổ chức, cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng”. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, hiện Đảng bộ TP có 43 đảng bộ cấp trên cơ sở, hầu hết các đơn vị đã thành lập 4 cơ quan tham mưu, giúp việc gồm: văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo, ủy ban kiểm tra; đồng thời phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở. Để bảo đảm số lượng cán bộ chuyên trách công tác đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đảng bộ cấp trên cơ sở, Thường vụ Thành ủy đã giao 497 chỉ tiêu biên chế cán bộ chuyên trách công tác Đảng cho các đơn vị và các đảng ủy cấp trên cơ sở đã tuyển chọn, bố trí 486 cán bộ chuyên trách công tác Đảng, đạt hơn 83% chỉ tiêu được giao. Có 42/43 Đảng ủy cấp trên cơ sở phân công cán bộ chuyên trách là trưởng ban tổ chức, phó trưởng ban tổ chức Đảng ủy.

Để bố trí cán bộ chuyên trách công tác Đảng và cán bộ chuyên trách công tác tổ chức, cán bộ cho Đảng bộ, các đảng ủy cấp trên cơ sở đã phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy tìm chọn nguồn cán bộ từ các sở - ngành, quận - huyện, phường - xã; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng...

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo các cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ của Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy thực hiện nghiêm các quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của các Đảng ủy cấp trên cơ sở. Các Đảng ủy cấp trên cơ sở cũng cần quan tâm công tác lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác đảng để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách. Đối với các Đảng ủy cấp trên cơ sở chưa bố trí đủ số lượng cán bộ chuyên trách đảng cần có giải pháp tích cực chọn nguồn cán bộ từ các sở - ngành, quận - huyện, phường - xã và các đơn vị trực thuộc để bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các ban đảng, cán bộ chuyên trách công tác Đảng đạt từ 85% trở lên chỉ tiêu biên chế được giao. Các cơ quan tham mưu và cán bộ làm công tác tham mưu phải chủ động tìm tòi, đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục