Đồng chí Nguyễn Tấn Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Báo SGGP

Hồng Hiệp
Đồng chí Nguyễn Tấn Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Báo SGGP

(SGGPO).- Sáng nay 10-6, Đảng bộ Báo SGGP tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham dự của 137 đảng viên, đại diện cho 151 đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM dự và chỉ đạo đại hội.

Bí thư Đảng ủy khối Dân Chính Đảng Nguyễn Hoàng Năng chúc mừng đồng chí Nguyễn Tấn Phong (cầm hoa) tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Báo SGGP và Ban chấp hành Đảng bộ Báo SGGP nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Việt Dũng

Với tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã thực hiện đúng các nội dung theo Chỉ thị 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 11 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Báo SGGP, gần 100% thành viên đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Tấn Phong, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo SGGP làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Năng khẳng định trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ Báo SGGP nhiệm kỳ 2010-2015 đã luôn bám sát tôn chỉ mục đích của mình là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM; lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động Báo SGGP đoàn kết, vượt khó khăn, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Báo SGGP đã không ngừng đổi mới, giữ vững định hướng chính trị, nâng cao chất lượng toàn diện, nhất là chất lượng chính trị. Tính tư tưởng, tính chiến đấu và tính hấp dẫn được nâng lên rõ rệt so với trước. Nội dung phản ánh trên Báo SGGP ngày càng nhanh, đa dạng, kịp thời và sát cuộc sống hơn.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ Báo SGGP đồng thời lưu ý báo phải tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, bám sát đối tượng phục vụ của cơ quan báo Đảng, cải tiến mạnh mẽ hơn nữa chất lượng thông tin và hình thức trình bày để tờ báo gần gũi với bạn đọc, đảng viên ở cơ sở. Không chỉ động viên, cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết của Đảng, Báo SGGP phải quan tâm nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh việc thực hiện nghị quyết tại cơ sở kịp thời, khách quan; xây dựng kênh tương tác, phản hồi rộng rãi. Qua đó giúp các cấp ủy, chính quyền có thêm thông tin để xem xét, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định còn bất cập, ban hành những cơ chế, chính sách mới xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. “Với vai trò, vị trí của mình, Báo SGGP phải giữ vững vai trò cầu nối để ý Đảng lòng dân gặp nhau thông qua việc góp phần tích cực tuyên truyền, vận động và giáo dục cho người dân TP thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm cho chủ trương của Đảng và Nhà nước thẩm thấu vào cuộc sống của người dân và kịp thời phản hồi ý dân, từ đó xây dựng niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng”- đồng chí Nguyễn Hoàng Năng nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng đề nghị Đảng ủy Báo SGGP tiếp tục tập trung làm tốt hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng; luôn đề cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh hiệu quả với biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên báo Đảng nói, viết và làm đúng; đưa những quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với bạn đọc. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Báo SGGP sâu sát, kiểm tra chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt trong các chi bộ, đề cao trách nhiệm và vai trò của các đồng chí bí thư chi bộ để từ đó tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng thời quan tâm, phát huy tối đa vai trò và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động, qua đó phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, tích cực cho Đảng bộ Báo SGGP.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo SGGP nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Việt Dũng

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Báo SGGP nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Việt Dũng

Các đại biểu xem triển lãm về các hoạt động của Báo SGGP nhân Đại hội Đảng bộ Báo SGGP nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Việt Dũng


Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục