TP Hồ Chí Minh kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở

(SGGP).- Ngày 11-6, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã triển khai Quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Quận ủy quận 5, Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Đảng ủy khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TPHCM, Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Theo quyết định này, đồng chí Võ Văn Thưởng là Trưởng đoàn, kiểm tra tại các đơn vị nói trên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020; đánh giá những việc làm được, chưa được; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm…

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và đoàn công tác của Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đánh giá cao dự thảo Báo cáo chính trị của đơn vị nhưng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng dự thảo còn nặng tính liệt kê đầu việc. Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu Đảng ủy đơn vị cần đánh giá, phân tích sự chuyển biến, kết quả đạt được sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Nhất là các giải pháp giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, viên chức; tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho bệnh nhân…

Góp ý về giải pháp trong dự thảo Báo cáo cho nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu phải nghiên cứu đề xuất cho được giải pháp huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển ngành y tế; thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; tìm giải pháp tạo điều kiện để mọi người dân đều công bằng trong tiếp cận các dịch vụ y tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực....

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và đoàn công tác Thành ủy đã làm việc với Đảng ủy Cục Hải quan TPHCM về công tác chuẩn bị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND TP. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Phong biểu dương Đảng ủy Cục Hải quan TP đã hoàn thành đúng tiến độ việc tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại tất cả 25 tổ chức đảng trực thuộc. Đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM, đồng chí Nguyễn Thành Phong lưu ý, trong thời gian tới, với việc hội nhập quốc tế sâu rộng sẽ đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với ngành hải quan, đặc biệt là nhiệm vụ thu nộp ngân sách của cục. Do đó, trong văn kiện, Đảng ủy cục cần tiếp tục đề ra các nhiệm vụ cải cách thủ tục hải quan, áp dụng quản lý rủi ro nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp nhưng vẫn phải đảm bảo việc quản lý nhà nước được chặt chẽ. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy cần tiếp tục xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số lĩnh vực trọng tâm về kiểm tra, giám sát hải quan; cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; thu thuế xuất nhập khẩu; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; kiểm tra sau thông quan… Đặc biệt, công tác xây dựng lực lượng, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính phải tiếp tục duy trì kết quả đạt được; tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để làm trong sạch nội bộ, công khai minh bạch các chính sách, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh để tạo ra sự đoàn kết thống nhất cao trong ngành, làm thay đổi hình ảnh công chức hải quan trước người dân và doanh nghiệp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải được chú trọng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa, có đủ trình độ, năng lực ngang tầm khu vực. Phấn đấu hàng năm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Qua đó góp phần nâng cao hình ảnh của ngành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, trách nhiệm của cán bộ công chức tận tụy phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Sau buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Phong đã đi kiểm tra, thị sát thực tế tại Công ty cổ phần cảng Tân Cảng - Hiệp Phước và tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước. Với vị trí chiến lược nằm giao điểm giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của TPHCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, không bị hạn chế luồng hàng hải, cảng Tân Cảng - Hiệp Phước hiện có từ khoảng 8 - 10 chuyến tàu container/tuần; dự kiến tháng 7-2015 trở đi sẽ tiếp nhận 10 - 15 chuyến tàu container/tuần, sản lượng hàng container thông quan bình quân 4.200 - 4.800 tấn/tuần, dự kiến năm 2015, sản lượng hàng container thông quan 150.000 - 160.000 tấn. Dự kiến năm 2015, doanh thu đạt 240 - 250 tỷ đồng. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan TPHCM, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực hải quan tại cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT); giám sát, quản lý hải quan đối với cảng Tân Cảng - Hiệp Phước. Hiện nay, tại chi cục có khoảng 200 doanh nghiệp thường xuyên đến làm thủ tục xuất nhập khẩu.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục