Xây dựng quận 2, Nhà Bè thành nơi có chất lượng cuộc sống tốt

Hồng Hiệp - Mạnh Hòa

(SGGP).- Ngày 18-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 2 lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã diễn ra. Đây là một trong 10 đảng bộ cấp trên cơ sở được Thành ủy TPHCM chọn thí điểm thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Nhân, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; Trần Thế Lưu, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, cùng lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện và 242 đại biểu chính thức đại diện cho gần 4.000 đảng viên toàn Đảng bộ quận 2.

Trong 5 năm qua, quận 2 có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 28,34%, tổng thu ngân sách cả nhiệm kỳ gần 4.200 tỷ đồng; hơn 1.000 hộ dân hiến gần 7.200m2 đất, tổng kinh phí đóng góp gần 65 tỷ đồng; kết nạp 745 đảng viên mới, đạt 135,45% so với chỉ tiêu; thành lập 80 chi bộ đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước với 388 đảng viên…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, trong định hướng phát triển của TPHCM, quận 2 là một đô thị trung tâm mới của TP, với điểm nhấn là Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là điều kiện thuận lợi, thời cơ nhưng cũng là thách thức lớn đặt ra cho Đảng bộ quận nhiệm kỳ tới. Quận cần nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch. Khai thác thật tốt lợi thế nguồn lực đất đai; chủ động đề xuất áp dụng linh hoạt cơ chế, huy động nguồn lực để thực hiện chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng, giải quyết việc ngập úng, thoát nước đô thị, phấn đấu xây dựng quận 2 thành nơi có chất lượng cuộc sống tốt, từng bước hình thành khu đô thị hiện đại, văn minh kiểu mẫu của TP và cả nước.

Bên cạnh đó, quận 2 tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là diện chính sách, hộ nghèo và người dân trong diện thu hồi đất để thực hiện các dự án. Thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm “nóng” trên địa bàn, tạo dựng môi trường sống yên lành cho người dân. “Người đứng đầu của quận, phường phải thường xuyên tiếp xúc dân; chuẩn hóa trình độ và xây dựng ý thức phục vụ dân trong đội ngũ để cải thiện hình ảnh người đảng viên, cán bộ, công chức trong mắt người dân”, đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ đạo.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ mới gồm 43 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 là đồng chí Nguyễn Văn Hiếu (tái đắc cử).

° Cùng ngày, Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè lần XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã khai mạc với sự tham dự của 207 đại biểu, đại diện cho 2.329 đảng viên toàn Đảng bộ. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Nghị, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại đại hội, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Rảnh biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ huyện Nhà Bè trong nhiệm kỳ qua. Giai đoạn 2010 - 2015, cơ cấu kinh tế của huyện phát triển theo đúng định hướng, ngành thương mại - dịch vụ chiếm gần 93%; 6/6 xã cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 2 lần… Từ nay đến năm 2020, huyện cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp đô thị; tiếp tục nâng chất, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã, hướng đến đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

“Là huyện đang đô thị hóa, công tác quy hoạch của Nhà Bè phải có tầm nhìn xa chứ không nên theo tư duy nhiệm kỳ; phải đảm bảo hộ tái định cư có nơi ở mới tốt hơn, chất lượng cuộc sống cao hơn so với trước khi giải tỏa; gắn đào tạo nghề nông thôn với chiến lược phát triển kinh tế và đa dạng hóa phương thức đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới của huyện”, đồng chí Nguyễn Văn Rảnh nhấn mạnh.

Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè đã bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 39 đồng chí và đồng chí Nguyễn Văn Lưu tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè.


Hồng Hiệp - Mạnh Hòa

Tin cùng chuyên mục