Đa dạng hóa các mô hình cai nghiện ma túy

Ngày 8-8, Đảng bộ Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(SGGP).- Ngày 8-8, Đảng bộ Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Lực lượng TNXP đã lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên các mặt: tiếp nhận, quản lý, giáo dục người cai nghiện, hoạt động công ích, hoạt động kinh tế, thực hiện nhiệm vụ công ích và hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bộ máy đáp ứng với nhiệm vụ TP giao.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Rảnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM cho rằng, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Lực lượng TNXP TP cần đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động công ích, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới mà TP giao cho; đồng thời làm nòng cốt trong tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, điều trị, chăm sóc y tế và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, chủ động đề xuất với TP bổ sung nhiệm vụ tại các cơ sở cai nghiện hiện có để đa dạng hóa các mô hình cai nghiện ma túy như điều trị cắt cơn, giải độc cho người nghiện ma túy; khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai, cơ sở vật chất đang quản lý theo quy hoạch.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 21 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Khoa tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.


HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục