Thành lập Chi bộ Đảng Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình

Sáng nay 17-10, Đảng ủy Doanh nghiệp quận 3 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình, trên cơ sở 6 đảng viên đang làm việc tại Công ty. Tham dự lễ công bố có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy và Ban Thường vụ Quận ủy quận 3.
Thành lập Chi bộ Đảng Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình

(SGGPO).- Sáng nay 17-10, Đảng ủy Doanh nghiệp quận 3 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình, trên cơ sở 6 đảng viên đang làm việc tại Công ty. Tham dự lễ công bố có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy và Ban Thường vụ Quận ủy quận 3.

Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình có trụ sở chính đặt tại quận 3, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh địa ốc hơn 20 năm qua, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển đô thị TPHCM. Với việc thành lập chi bộ Đảng tại một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn, đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo thành phố trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể xã hội khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Tại lễ công bố quyết định thành lập, Đảng ủy Doanh nghiệp quận 3 cũng đã chỉ định đảng viên Nguyễn Hữu Hiền làm Bí thư Chi bộ và Phạm Thị Trúc Phương, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình, làm Phó Bí thư Chi bộ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tặng hoa chúc mừng Chi bộ Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình được thành lập

Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Đinh La Thăng phát biểu chúc mừng và khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển đất nước, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp phát triển tương xứng với vai trò của mình trong nền kinh tế thị trường. Trong những năm qua, Thành ủy, UBND TPHCM đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để tạo điều kiện, hỗ trợ các thành phần kinh tế, trong đó có các doanh nghiệp tư nhân phát triển cả về số lượng và quy mô với nhiều ngành nghề khác nhau. Hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn TNCS trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước nhằm tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động chấp hành quy định pháp luật, kỷ luật lao động, nội quy của doanh nghiệp, làm việc có năng suất, hiệu suất cao, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng đề nghị Chi bộ Công ty cần nhanh chóng hoàn chỉnh Quy chế hoạt động của Chi bộ, chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình xây dựng và lãnh đạo thực hiện Điều lệ Công ty, các quy định, quy chế phối hợp. Trong đó xác định rõ mối quan hệ công tác, bảo đảm vai trò lãnh đạo chính trị của tổ chức Đảng, chức năng tập hợp, vận động, giáo dục quần chúng của các đoàn thể chính trị - xã hội; cùng với lãnh đạo Công ty quan tâm lãnh đạo đảng viên, vận động người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, nội quy doanh nghiệp, thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, năng suất, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và quan tâm đến công tác phát triển Đảng từ quần chúng ưu tú là công nhân, cán bộ công đoàn, cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp.

         HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục