Không chạy theo số lượng khi phát triển cơ sở đảng, đảng viên trong doanh nghiệp

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã khẳng định như vậy khi làm việc với Đoàn công tác Trung ương về xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn TPHCM vào chiều 16-10. Đoàn công tác do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn.
Không chạy theo số lượng khi phát triển cơ sở đảng, đảng viên trong doanh nghiệp

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã khẳng định như vậy khi làm việc với Đoàn công tác Trung ương về xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn TPHCM vào chiều 16-10. Đoàn công tác do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tặng hoa chúc mừng Chi bộ Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình được thành lập. Ảnh: T.L

TPHCM có 278 phường, xã, thị trấn có doanh nghiệp đã thành lập tổ chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập với 1.889 thành viên. Đến cuối 6-2016, Đảng bộ TPHCM có 1.081 tổ chức Đảng với 18.687 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước (chiếm 8,83% đảng viên toàn Đảng bộ), trong đó có 257/341 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên. Trong số đó có 151 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức Đảng. Từ năm 2010 đến tháng 6-2016, toàn TP đã thành lập 12.701 tổ chức công đoàn cơ sở và kết nạp 655.323 đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, nâng tổng số công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực này lên con số 15.568 với 971.787 đoàn viên công đoàn. Đoàn thanh niên thành lập 976 cơ sở đoàn, kết nạp gần 28.000 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước lên 2.771 cơ sở Đoàn với gần 67.000 đoàn viên.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá, kết quả mà TPHCM đạt được đã vượt xa so với con số bình quân của cả nước và đó là một tín hiệu rất tích cực để tạo đà trong những năm tới. Tiếp tục thực hiện Kết luận 80 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị TPHCM đẩy mạnh tuyên truyền cho chủ doanh nghiệp và người lao động về vai trò, lợi ích của công tác xây dựng đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của doanh nghiệp, người lao động, góp phần giữ vững quan hệ lao động hài hòa ở cơ sở. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, đặc biệt là phát huy vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Phải xây dựng các mối quan hệ lao động để hạn chế tối đa tranh chấp. Nếu có tranh chấp thì phải giải quyết bằng đối thoại, biện pháp cuối cùng mới để đình công, khiếu kiện. Hoạt động của tổ chức công đoàn cần phải được nâng cao, chuyên nghiệp hơn nữa để thực hiện được nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động trong tình hình mới.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, quan trọng nhất là phải có các giải pháp thiết thực để hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể đạt hiệu quả, thiết thực, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lấy hiệu quả hoạt động để vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp, người lao động.

Trước đó, đoàn công tác Trung ương đã đi thăm và làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục