Góp ý kiến vào Dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Ngày 4-6, tại TPHCM, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị góp ý kiến vào Dự thảo Quy định Điều lệ Đảng (khóa XII) tại khu vực phía Nam.

(SGGP).- Ngày 4-6, tại TPHCM, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị góp ý kiến vào Dự thảo Quy định Điều lệ Đảng (khóa XII) tại khu vực phía Nam.

Tại hội nghị, nội dung trọng tâm được Ban Tổ chức Trung ương gợi mở để lấy ý kiến tham gia, đóng góp của các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam là góp ý vào Dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định số 45-QĐ/TƯ ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về thi hành Điều lệ Đảng; góp ý về phong cách, lề lối làm việc của Ban Tổ chức Trung ương, xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, gương mẫu. Các vấn đề có nhiều ý kiến tham gia xây dựng gồm: trình độ học vấn của người vào Đảng; thủ tục giới thiệu người vào Đảng của Đoàn TNCS và công đoàn; thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng; việc giải quyết khiếu nại về xóa tên đảng viên; về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; về bổ sung Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng...

Một số ý kiến tại hội nghị đề xuất cần sớm bổ sung điểm 7, Điều 39 cho phù hợp với thực tiễn vì việc đảng viên bị kỷ luật có quyền khiếu nại đến Ban Chấp hành Trung ương đang gây khó khăn cho quá trình giải quyết; Điều 4 của khoản 1 và 2 quy định việc giới thiệu người vào Đảng nên chỉnh sửa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những quần chúng ưu tú là học sinh, những người làm việc ngắn hạn tại các cơ quan, đơn vị chưa có tổ chức Đảng được kết nạp; Điều 4 và Điều 5 cần quy định thêm thời gian xử lý hồ sơ từ chi bộ lên đảng ủy cơ sở; nhất trí bổ sung loại Huy hiệu Đảng 45 năm…

Chủ trì hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biết những ý kiến này sẽ được Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu, trình Bộ Chính trị xem xét.


HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục