Gắn công tác Đảng với phát triển sản xuất,nâng cao mức sống người dân

Ngày 13-6, đoàn lãnh đạo Thành ủy TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Đảng ủy xã Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi) về thực hiện Nghị quyết Đảng bộ TP 6 tháng đầu năm 2016 và công tác xây dựng Đảng.

(SGGP).- Ngày 13-6, đoàn lãnh đạo Thành ủy TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Đảng ủy xã Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi) về thực hiện Nghị quyết Đảng bộ TP 6 tháng đầu năm 2016 và công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Đảng ủy xã Trung Lập Hạ Nguyễn Thị Bắc Sinh cho biết, kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn đã đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo… Đến nay, xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, số hộ nghèo, cận nghèo chỉ còn 110 hộ, 100% hộ dân sử dụng nước sạch; công tác xây dựng Đảng được củng cố, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, Đảng bộ nhiều năm được công nhận trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Võ Thị Dung ghi nhận những ý kiến phát biểu của đại diện các cấp ủy chi bộ, các tổ chức đoàn thể trên tất cả các mặt và nêu rõ những kết quả đạt được là kinh nghiệm, bài học quý cần rút ra để tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, gắn công tác Đảng với phát triển sản xuất, nâng cao mức sống người dân, giữ vững môi trường xã hội không có tội phạm, ma túy, các tệ nạn xã hội; các tổ chức đoàn thể vững mạnh, đoàn kết, gắn bó, đưa xã anh hùng có truyền thống cách mạng không ngừng phát triển…

Nhân dịp này, đồng chí Võ Thị Dung và đoàn công tác Thành ủy TP đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Trừ, ấp Gia Bẹ và ông Phạm Văn Phèn, thương binh 2/4, ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục