Đánh giá đúng cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới

Ngày 26-8, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì Hội nghị triển khai công tác tổ chức, xây dựng Đảng khối các quận, huyện 6 tháng cuối năm 2016.

(SGGP).- Ngày 26-8, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì Hội nghị triển khai công tác tổ chức, xây dựng Đảng khối các quận, huyện 6 tháng cuối năm 2016.

Báo cáo tại hội nghị, Phó ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Trần Văn Ước cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016 được Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ các quận - huyện ủy đã tập trung lãnh đạo tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng của khối các quận - huyện đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tham mưu, đề xuất nhân sự HĐND, UBND quận - huyện, phường - xã - thị trấn, đạt kết quả tốt. Sau bầu cử, các địa phương đã sắp xếp, kiện toàn nhân sự theo hướng giảm quy mô thí điểm thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND từ 2 quận - huyện (quận 7, huyện Nhà Bè), 56 phường - xã - thị trấn, xuống còn 1 huyện (Nhà Bè) và 30 phường - xã - thị trấn. Gắn với công tác này là đẩy mạnh thực hiện đề án tinh giản biên chế, quy hoạch, bồi dưỡng, chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung biểu dương, đánh giá cao kết quả về các mặt của công tác tổ chức, cán bộ thời gian qua; đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng từ nay đến hết năm 2016, tập trung làm tốt công tác phân tích chất lượng đảng viên, cơ sở Đảng theo hướng thực chất, có chất lượng. Qua đó, đánh giá đội ngũ cán bộ sát nhất với yêu cầu vừa tinh giản biên chế, vừa chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ cấp ủy Đảng trong nhiệm kỳ tới.


HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục