Giúp tuổi trẻ thấm nhuần nghị quyết của Đảng

Đảng ủy Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM (HFIC) vừa tổ chức vòng chung kết và trao giải hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021, với chủ đề “Tìm hiểu và đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống”.
Giúp tuổi trẻ thấm nhuần nghị quyết của Đảng

Đảng ủy Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM (HFIC) vừa tổ chức vòng chung kết và trao giải hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021, với chủ đề “Tìm hiểu và đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống”.

Hội thi là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên HFIC hiểu sâu, nắm chắc hơn các nghị quyết của Đảng, từ đó tích cực góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết của Đảng đề ra.

Tự hào tuổi trẻ

Ngay từ khi cuộc thi được bắt đầu, Đảng bộ HFIC đã triển khai xuống các đảng viên và đoàn viên, thanh niên, người lao động toàn HFIC và các đơn vị trực thuộc. Dưới hai hình thức là trực tuyến và hội thi, đã có hơn 600 lượt người hăng hái tham gia với hơn 1.000 người theo dõi (chiếm gần 1/3 tổng số cán bộ, nhân viên và người lao động toàn HFIC).

Theo đồng chí Nguyễn Công Tĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy HFIC, để các bài thi có chất lượng, các đảng viên, thanh niên, người lao động HFIC đã tìm hiểu bằng nhiều hình thức, nhiều tài liệu, qua sách báo… và từ cuộc thi mà nhiều cán bộ, đảng viên, người lao động HFIC càng hiểu và càng tỏ rõ ý chí phấn đấu vì tập thể đơn vị, vì sự giàu mạnh, văn minh của TP mang tên Bác Hồ kính yêu.

Các thí sinh sôi nổi tranh tài

Vòng bán kết hội thi được diễn ra vào ngày 14-9 với 12 đội tham gia tranh tài. Ban tổ chức chọn 4 đội đạt điểm cao vào vòng chung kết. Đó là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP; Công ty cổ phần Cấp nước Kênh Đông; Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP; Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà TP. Tại vòng chung kết, các đội tham gia thể hiện 5 phần thi: “Giai điệu tự hào”, “Đồng đội”, “Kim chỉ nam”, “Vững niềm tin tất thắng”, “Hiến kế ý tưởng, giải pháp”.

Kết quả hội thi: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP đoạt giải nhất; Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP đoạt giải nhì; Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà TP và Công ty cổ phần Cấp nước Kênh Đông đồng hạng giải ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải khuyến khích; 2 giải phần thi “Giai điệu tự hào” tốt nhất ở vòng bán kết; 1 giải cho cổ động viên tốt nhất.

Về phần thi trực tuyến: Thí sinh Võ Quốc Trường (Quỹ Phát triển đất TP) đoạt giải nhất hội thi. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích; 3 giải tập thể có đông thí sinh tham gia hội thi.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Anh Nguyễn Việt Trường An, đảng viên Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP, cho biết: “Để bài viết của mình có chất lượng, tôi đã tìm hiểu nhiều tài liệu viết về nghị quyết Đảng các cấp. Từ hội thi này, tôi hiểu nhiều hơn về các đường lối, chủ trương mới của Đảng, các chương trình đột phá của TPHCM, trong đó có liên quan mật thiết đến đơn vị tôi công tác như các chương trình chuyển dịch kinh tế… Tôi thấy mình cần phải học hỏi nhiều hơn”.

Hưởng ứng hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, những cán bộ, đảng viên, người lao động toàn HFIC đã tích cực gửi bài tham gia. Những câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi đưa ra đều nằm trong nội dung Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X và Đại hội Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước. Bên cạnh đó, còn có câu hỏi liên hệ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc nâng cao ý thức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được những bài dự thi chất lượng nhất để vào chung kết. Những bài chất lượng cao đều đảm bảo các tiêu chí về nội dung, có liên hệ thực tiễn, có hình ảnh minh họa phụ trợ và có phương pháp trình bày sáng tạo.

Theo đồng chí Nguyễn Công Tĩnh, cuộc thi trực tuyến và hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên Đảng ủy HFIC tổ chức hội thi lớn về tìm hiểu nghị quyết Đảng; góp phần to lớn cho việc nâng cao nhận thức cho tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động toàn HFIC; đồng thời giúp mọi người nắm chắc các quan điểm chỉ đạo, nội dung, giải pháp… có ý nghĩa cho giai đoạn 5 năm 2016-2021 không chỉ của Trung ương, của TP mà còn của chính đơn vị. Từ việc nắm chắc, kỹ các nội dung sẽ góp phần vào việc triển khai thực hiện các nghị quyết Đảng thành công tốt đẹp.

Không chỉ vậy, trong các nội dung, cụ thể là 7 chương trình đột phá của TP, HFIC cụ thể hóa và sẽ báo cáo, xin lãnh đạo TP tham gia thực hiện 4/7 chương trình (Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; Giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Chỉnh trang và phát triển đô thị; Giảm ô nhiễm môi trường). Trong đó, nhiều đồng chí đã tâm huyết đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu nghị quyết và viết bài có chất lượng tốt, đồng thời có những hiến kế tích cực.

Có thể thấy, hội thi thật sự là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực giúp thấm nhuần nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong đoàn viên thanh niên. Tinh thần của cán bộ, đảng viên là bắt tay vào thực hiện sớm các nội dung theo chức trách, nhiệm vụ và theo tinh thần gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo Bác.

NGỌC LAN

Tin cùng chuyên mục