Để nghị quyết Đảng đi vào chiều sâu

Tại buổi tọa đàm với chủ đề “Đảng viên trẻ quận 1 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII” do Liên đoàn Lao động quận 1 (TPHCM) phối hợp với Đoàn TNCS quận 1 tổ chức nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,  đảng viên Lê Minh Nhựt (phường Nguyễn Cư Trinh) cho rằng, để học tập nghị quyết Đảng đạt hiệu quả cần phải cụ thể hóa cách tuyên truyền bằng nhiều hình thức thay vì chỉ nói suông tại hội trường. 

Tại buổi tọa đàm với chủ đề “Đảng viên trẻ quận 1 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII” do Liên đoàn Lao động quận 1 (TPHCM) phối hợp với Đoàn TNCS quận 1 tổ chức nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,  đảng viên Lê Minh Nhựt (phường Nguyễn Cư Trinh) cho rằng, để học tập nghị quyết Đảng đạt hiệu quả cần phải cụ thể hóa cách tuyên truyền bằng nhiều hình thức thay vì chỉ nói suông tại hội trường. 

Theo đảng viên trẻ Lê Minh Nhựt, nên lấy các ví dụ từ những tình huống thực tế trong cuộc sống để dẫn chứng vào bài giảng, có thể chiếu những thước phim tư liệu, video clip, hình ảnh minh họa các nội dung quan trọng mà nghị quyết đề cập sẽ làm sinh động hơn. Ngoài ra cũng cần tạo ra những sân chơi theo hình thức hội thi, đố vui, trắc nghiệm, giải quyết tình huống, ứng xử, xây dựng tiểu phẩm… để thu hút người học, người nghe mà lại dễ nhớ, dễ hiểu. Khi dễ hiểu, dễ nhớ sẽ giúp mọi người dễ làm, dễ vận dụng nghị quyết vào thực tiễn.

Lê Minh Nhựt đề xuất: “Những tiểu phẩm nào xuất sắc, mình càng phải tuyên truyền lặp đi lặp lại nhiều hơn, không chỉ trong nội bộ đảng viên, đoàn viên mà phải tuyên truyền rộng rãi ra người dân thay vì chỉ đưa một tờ giấy cho từng người cầm đọc”.

Đồng tình với suy nghĩ trên, đảng viên trẻ Hà Minh Phương (Đoàn phường Cô Giang) cũng cho biết thêm, ngoài việc học tập và  thấm nhuần tinh thần nghị quyết của Đảng, bản thân từng đảng viên phải tích cực học tập và làm theo Bác theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để ngày càng hoàn thiện mình. Việc học tập phải gắn với nhiệm vụ, công tác hàng ngày tại đơn vị  một cách cụ thể, có kế hoạch, mục tiêu và  hiệu quả rõ ràng, không chỉ đăng ký qua loa, chiếu lệ, chung chung. Tại buổi chào cờ đầu tuần ở mỗi cơ quan, đơn vị cũng cần duy trì việc kể chuyện về những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo gần gũi, thiết thực nhất. Như thế sẽ tạo nên động lực và nhân rộng cách làm hay trong từng cá nhân, đảng viên và quần chúng. Để công tác phát triển Đảng tại đơn vị đạt hiệu quả, cần có sự phối kết hợp và thống nhất giữa các tổ chức đoàn thể, chính quyền, chi bộ, đảng ủy nhằm tạo nguồn đoàn viên, quần chúng ưu tú.

Đoàn TNCS phường Cô Giang có hẳn kế hoạch hàng năm Đoàn TNCS họp bàn với chi bộ để thống nhất, chọn ra những tấm gương đoàn viên xuất sắc tiêu biểu, sau đó làm thành kỷ yếu. Trong cuốn kỷ yếu đó có giới thiệu lý lịch, bài viết cảm nhận về Đảng. Cuốn kỷ yếu được gửi tới từng chi bộ, đảng ủy để nắm tình hình số lượng đoàn viên ưu tú và có hướng phát triển Đảng.

Để nghị quyết Đảng được học tập gắn với mục tiêu của cá nhân, mục tiêu của đơn vị, nhiều ý kiến cho rằng, thông qua công nghệ thông tin, đảng viên, đoàn viên thanh niên cần tích cực tham gia phản bác những quan điểm sai trái, đổi mới hình thức học tập cũng như tuyên dương và noi gương người tốt việc tốt. Cần khơi dậy niềm tự hào khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, tính gương mẫu của người đảng viên, nâng cao hiệu quả các phong trào hoạt động cách mạng để tạo môi trường rèn luyện, trưởng thành cho quần chúng và đoàn viên ưu tú.

HỒNG HẢI

Tin cùng chuyên mục