Quận 1: Chỉ định đơn vị tháo dỡ 2 công trình xây lố tầng

Liên quan đến 2 công trình xây dựng lố tầng tại phường Bến Nghé quận 1: 17/15 Lê Thánh Tôn 1 và 10A+10B Thái Văn Lung (xây dựng lố 4 tầng), 17/19 Lê Thánh Tôn và 10C Thái Văn Lung (xây lố 5 tầng) bị cưỡng chế buộc bàn giao vì tiến độ tháo dỡ quá chậm, UBND quận 1 đã có văn bản chỉ định Công ty Công trình công cộng quận 1 thực hiện việc tháo dỡ phần xây dựng vi phạm.

(SGGP).- Liên quan đến 2 công trình xây dựng lố tầng tại phường Bến Nghé quận 1: 17/15 Lê Thánh Tôn 1 và 10A+10B Thái Văn Lung (xây dựng lố 4 tầng), 17/19 Lê Thánh Tôn và 10C Thái Văn Lung (xây lố 5 tầng) bị cưỡng chế buộc bàn giao vì tiến độ tháo dỡ quá chậm, UBND quận 1 đã có văn bản chỉ định Công ty Công trình công cộng quận 1 thực hiện việc tháo dỡ phần xây dựng vi phạm.

Theo đó, trong ngày hôm nay, 12-10, Thanh tra xây dựng quận 1 sẽ chính thức bàn giao 2 công trình này cho Công ty Công trình công cộng quận 1 tiếp quản mặt bằng, lập phương án và tháo dỡ công trình theo quy định. 

H.NH.

- Thông tin liên quan:

>> Thành lập Hội đồng kỷ luật 6 cá nhân liên quan

>> Vụ các cao ốc xây lố tầng tại quận 1 TPHCM: Xây lố 5 tầng, xin “cắt” 2 tầng!

>> Vụ 7 công trình xây lố tầng ở quận 1 TPHCM: Một số chủ đầu tư đã tháo dỡ phần sai phép

>> Sẽ “cắt ngọn” những công trình xây lố tầng

Tin cùng chuyên mục