Vụ “Bán nền nhà trên giấy” - Khách hàng có thể mất trắng vốn góp

(SGGP). – Ngày 30-6, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè cho biết, khi nộp tiền góp vốn dự án Phước Kiển (giai đoạn 3) của Công ty Vật tư và Vận tải xây dựng công trình giao thông - chi nhánh phía Nam (CTVTPN), khách hàng không liên hệ với huyện để hỏi về pháp lý cũng như tiến độ dự án nên không thể quy trách nhiệm cho huyện. Ngoài ra, cho đến nay huyện cũng chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào của người dân về vấn đề này.

Trả lời về hướng xử lý của huyện Nhà Bè, ông Trường nói: “Sau khi báo chí đăng tải những ngày qua, huyện đang hội ý tìm hướng xử lý. Tuy nhiên, do chưa có kết luận của cơ quan chức năng nên chưa biết giải quyết hậu quả như thế nào”.

Theo lãnh đạo huyện Nhà Bè, sau khi cơ quan điều tra phát hiện CTVTPN huy động vốn trái luật, huyện đã mời lãnh đạo CTVTPN làm việc nhưng phía công ty không hợp tác, chỉ cử nhân viên tham dự cuộc họp và từ đó đến nay chưa một lần chủ đầu tư gặp huyện để bàn giải pháp xử lý hậu quả. Được biết, hầu hết nạn nhân góp vốn mua đất tại dự án này là giáo viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa, TPHCM. “Nếu nói Công ty CTVTPN lừa gạt thì khả năng là rất cao vì bán cái không có”, ông Trường nói.

Trong một diễn biến khác, tháng 4-2008, UBND huyện Nhà Bè có công văn khẳng định, huyện sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để yêu cầu CTVTPN đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, khắc phục các hậu quả từ việc huy động vốn khách hàng, nhưng chỉ 3 tháng sau, huyện lại ra văn bản thu hồi giấy thuận địa điểm đầu tư của CTVTPN. Rồi đến ngày 30-10-2008, UBND huyện Nhà Bè tiếp tục ban hành văn bản chấp thuận giao khu đất trên cho Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (Công ty Phát Đạt) làm chủ đầu tư.

Theo tờ trình của chủ đầu tư mới, khu đất này sẽ xây dựng căn hộ cao tầng kết hợp trung tâm thương mại. Huyện Nhà Bè đã chấp thuận và “đề nghị chủ đầu tư liên hệ Sở Tài nguyên- Môi trường để lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định”. Theo UBND huyện Nhà Bè, hiện nay Công ty Phát Đạt đã đền bù khu đất được khoảng 60% diện tích, đang làm thủ tục trình duyệt quy hoạch 1/500.

Một điều khó hiểu là trong lúc khu đất này đang xảy ra chuyện “lùm xùm”, cơ quan công an đang điều tra thì UBND huyện Nhà Bè lại thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Phát Đạt? Như vậy, nếu chủ đầu tư mới không “gánh nợ” của CTVTPN thì nguy cơ mất trắng số tiền 40 tỷ đồng mà khách hàng đã góp vốn mua đất tại dự án này rất cao!

L.THIỆN 

Tin cùng chuyên mục