Vụ sập nhà 4 tầng ở Bình Dương: Do cột tầng 1 không đủ khả năng chịu lực

(SGGP).- Ngày 24-10, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã có báo cáo nhanh với UBND tỉnh Bình Dương về nguyên nhân sự cố sập công trình nhà ở 4 tầng tại phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) vào đêm 22-10. Theo đó, nguyên nhân được xác định là do cột tầng 1 không đủ khả năng chịu lực, dẫn đến phá vỡ kết cấu cột, làm sụp đổ toàn bộ công trình.
Vụ sập nhà 4 tầng ở Bình Dương: Do cột tầng 1 không đủ khả năng chịu lực

(SGGP).- Ngày 24-10, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã có báo cáo nhanh với UBND tỉnh Bình Dương về nguyên nhân sự cố sập công trình nhà ở 4 tầng tại phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) vào đêm 22-10. Theo đó, nguyên nhân được xác định là do cột tầng 1 không đủ khả năng chịu lực, dẫn đến phá vỡ kết cấu cột, làm sụp đổ toàn bộ công trình.

Nhà ông Lân sập đè lên nhà ông Tạ Quang Bửu.

Đây là công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ của ông Tạ Quốc Lân với quy mô 4 tầng, tổng diện tích xây dựng gần 207m², cao 16,8m. Theo trình bày của chủ đầu tư, đơn vị thi công và thực tế hiện trạng thì công trình có một số thay đổi so với bản vẽ thiết kế được cấp phép mà chủ đầu tư không lập thủ tục điều chỉnh.

Cụ thể, công trình thay đổi kết cấu móng từ móng băng thành móng đơn với kích thước 1,5m x 1,5m; khi thi công phát sinh ban công tầng 2, 3, 4, mái phía trục B đoạn từ trục 2 đến trục 3; phát sinh mái tum che cầu thang; thay đổi mái lợp tôn bằng mái lợp ngói, hệ đỡ mái bằng thép. Công trình do Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng và Trang trí nội thất Hiệp Phước thi công xây dựng và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Bình thiết kế, mà không hề có tư vấn giám sát. Sự cố đã làm nhà ông Lân bị hư hỏng hoàn toàn, không còn khả năng sử dụng, giá trị thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khi bị gãy cột ở tầng 1, căn nhà nói trên đã đè lên nhà của ông Tạ Quốc Bửu kế bên, gây hư hỏng hoàn toàn với tổng giá trị thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 20 giờ đêm 22-10, công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ của ông Tạ Quốc Lân làm chủ đầu tư (quy mô 4 tầng, đã xây xong phần kết cấu khung, cột, mái, tường và đang trong giai đoạn hoàn thiện) bất ngờ bị nổ cột trục B tầng 1, làm sụp đổ hoàn toàn tầng 1 của căn nhà và bị nghiêng, đè qua nhà kế bên quy mô 2 tầng do ông Tạ Quốc Bửu làm chủ sử dụng. Rất may sự cố xảy ra không gây thiệt hại về người.

ĐỨC TRUNG - NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục