Xe biển số đỏ chở số lượng lớn rượu ngoại lậu

Tiến hành kiểm tra chiếc xe biển số đỏ nghi giả, công an phát hiện gần 500 chai rượu ngoại không giấy tờ, chứng từ. Từ lời khai của tài xế, công an ập vào 2 kho hàng chứa hàng ngàn chai rượu ngoại và gần 100 thùng thực phẩm chức năng và bánh kẹo các loại…
Chiếc xe biển đỏ bị bắt
Chiếc xe biển đỏ bị bắt
 

Ngày 12-1, Công an quận 1, TPHCM cho biết vừa bắt giữ một ô tô mang biển số màu đỏ (nghi biển số giả) chở gần 500 chai rượu ngoại không có giấy tờ, chứng từ. Đồng thời, Công an làm rõ 2 kho hàng chứa hàng ngàn chai rượu ngoại cùng với gần 100 thùng thực phẩm chức năng và bánh kẹo các loại… tại 2 kho hàng ở quận 8, quận Thủ Đức đều không có hóa đơn chứng từ.

Theo đó, trưa ngày 10-1, trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận 1, TPHCM  tuần tra phát hiện xe ô tô hiệu Toyota bán tải mang BKS màu đỏ KT 90-11 lưu thông trên địa bàn quận 1 với nhiều nghi vấn nên đã chặn lại.  

Qua kiểm tra, tài xế là Phạm Văn Viết (SN 1984, ngụ quận Thủ Đức) và xuất trình giấy tờ xe ô tô không trùng với biển số. Công an nghi là xe biển số giả nên kiểm tra trong xe.

Qua kiểm tra phát hiện có 5 thùng rượu Chivas Regel Aged 12 year (mỗi thùng 2 chai 4,5l), 20 thùng rượu Johorie (mỗi thùng 12 chai), 20 thùng rượu Kakhia Coffe Liqucur (mỗi thùng 12 chai). Tổng cộng tất cả là 490 chai. Tất cả số rượu trên đều không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc.

 Xe biển số đỏ chở số lượng lớn rượu ngoại lậu ảnh 1 Tang vật thu giữ. 

Từ lời khai của tài xế, công an tiến hành kiểm tra thêm kho hàng ở số 996 đường Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Tại đây, công an phát hiện và thu giữ thêm: 4.220 chai rượu các loại cà 10 bộ máy lạnh hiệu Panasonic và 12 kiện hàng hóa là thực phẩm chức năng, bánh kẹo các loại…

Còn tại kho hàng ở Công ty TNHH TMDV Lê Nguyễn Sài Gòn tại số 36 đường 270 Cao Lỗ, phường 4, quận 8 thu giữ thêm 83 thùng hàng hoá gồm: rượu, hoá mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em các loại. Toàn bộ số rượu ngoaị và hàng hoá trên không có hoá đơn chứng cừ nên công an đã lập biên bản vi phạm và tịch thu số hàng trên.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục